Friday, March 29, 2024

Đau lưng, vào bệnh viện chích thuốc, phải lọc máu cấp cứu

LONG AN, Việt Nam (NV) – Nhập viện trong tình trạng đau lưng khó chịu, được bác sĩ ở Bệnh Viện Đa Khoa Long An chích cho mũi thuốc kháng sinh khiến bệnh nhân bị sốc thuốc tím tái, khó thở phải chuyển lên Bệnh Viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn cấp cứu.

Chiều 28 Tháng Ba, 2019, ông Trương Công Mộng, phó giám đốc Bệnh Viện Đa Khoa Long An, thừa nhận với báo Người Lao Động, bệnh nhân Hồ Thị Thắm (50 tuổi, ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An) đã phải chuyển lên Bệnh Viện Chợ Rẫy để cấp cứu sau khi được bác sĩ của Bệnh Viện Đa Khoa Long An chích thuốc điều trị.

“Tới đây chúng tôi sẽ kiểm tra làm rõ trách nhiệm ê kíp xử lý ca bệnh, riêng lô thuốc Taxibiotic đã cho tạm dừng sử dụng, chờ kết luận chính thức của hội đồng chuyên môn. Bước đầu phía Bệnh Viện Long An tạm ứng 50 triệu đồng (hơn $2,100) để lọc máu cho bệnh nhân, đến khi xuất viện chi phí bao nhiêu thì chúng tôi sẽ thanh toán hết,” ông Mộng cho biết.

Trước đó, chiều 18 Tháng Ba, Khoa Hồi Sức Cấp Cứu-Chống Độc Bệnh Viện Đa Khoa Long An tiếp nhận bệnh nhân Hồ Thị Thắm được gia đình chuyển đến.

Khi nhập viện, bà Thắm chỉ có một số triệu chứng đau hông, đau lưng trái, khó thở.  Sau khám ban đầu, bác sĩ làm thủ tục cho nhập viện để điều trị tại Khoa Nội Phổi, Thận.

Qua các bước xét nghiệm ban đầu, bệnh nhân được chích thuốc kháng sinh Taxibiotic. Tuy nhiên, hơn 10 phút sau, bà Thắm kêu khó thở, đau vùng ngực, da có dấu hiệu tím tái, mồ hôi tuôn nhiều kèm theo tay chân lạnh, tim đập nhanh, huyết áp hạ và co giật…

Bác sĩ trực nhanh chóng chuyển bệnh nhân về Khoa Hồi Sức Cấp Cứu-Chống Độc.

Đến 2 giờ 30 chiều ngày 19 Tháng Ba, do sức khỏe ngày càng yếu, không ổn định, buộc  Bệnh Viện Đa Khoa Long An phải chuyển bệnh nhân lên Bệnh Viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tích cực điều trị, chạy lọc máu ngoài cơ thể. Gần năm ngày sau bà Thắm mới dần hồi phục nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Sáng nay, bệnh nhân đã chuyển ra Khoa Hồi Sức để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo ông Mộng, chi phí điều trị của bà Thắm trên 300 triệu đồng, bệnh viện chịu trách nhiệm. Số tiền này được trích từ Quỹ Tấm Lòng Vàng của bệnh viện. Đây là quỹ do các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm ủng hộ để giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh éo le, khó khăn.

“Bệnh viện xác định có một phần trách nhiệm nên tập trung cứu chữa bệnh nhân, sau đó sẽ thực hiện các bước kiểm tra, xử lý êkíp điều trị ca bệnh,” ông Mộng nói. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT