HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Hai phần ba, thậm chí ba phần tư nguồn thu của nhiều địa phương đến từ doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).”
Báo nhà nước VNExpress tuần qua cho hay như vậy khi thuật lại “tờ trình gửi chính phủ về đề án chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài 2021-2030 của Bộ Kế Hoạch & Đầu Tư” CSVN, trong đó xác nhận “khu vực đầu tư nước ngoài (FDI) đóng góp không nhỏ với kinh tế Việt Nam 30 năm qua.”

Theo tờ trình vừa kể, “tỷ trọng khu vực FDI tăng gần 10 lần trong 30 năm, từ 2.1% năm 1989 lên 20% vào 2019. Dòng vốn FDI cũng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực như viễn thông, điện tử, công nghệ thông tin, chế biến dầu khí…”
Nhờ đó nhà cầm quyền CSVN thu thuế từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài “chiếm gần 26% tổng thu ngân sách. Riêng giai đoạn 2011-2019 khu vực FDI chiếm bình quân 28% tổng thu Ngân Sách Nhà Nước.”
Tuy nhiên, nếu kể riêng tại nhiều địa phương, “doanh nghiệp vốn FDI chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn thu ngân sách. Chẳng hạn, với Vĩnh Phúc là 93.5%; Bắc Ninh là 72%, Đồng Nai 63%, Bắc Giang 60% và Bình Dương 52%… Các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng tạo khoảng 10 triệu lao động năm 2019.”
Theo một bản báo cáo hồi đầu năm 2020, trong số 63 tỉnh thành cả nước thì “chỉ có 16 tỉnh, thành phố tự cân đối được thu – chi và điều tiết ngân sách về Trung ương trong khi có tới 47 tỉnh khác thu không đủ chi. Ngân sách Trung Ương vẫn đang giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chi quốc gia, hỗ trợ các địa phương chưa cân đối được ngân sách,” bản tin VTV ngày 18 Tháng Giêng.
Cuối năm ngoái, khi chưa bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19, VTV khoe nhiều tỉnh lâu nay sống dựa vào ngân sách trung ương sẽ có thể “tự cân đối được ngân sách.”

“Tự cân đối được ngân sách và không dựa vào nguồn vốn từ Trung Ương cấp hàng năm sẽ giúp các tỉnh chủ động hơn trong cân đối bố trí các nguồn vốn để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, ngân sách Trung Ương sẽ có thêm nguồn cho đầu tư phát triển để tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế trong những năm tới và hỗ trợ tốt hơn cho các địa phương còn khó khăn,” VTV viết.
Dịch bất ngờ ập đến, hồi giữa Tháng Năm, 2020, tin tức trong nước cho hay tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng lên sản xuất kinh tế tại Việt Nam “khiến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách rất khó khăn.” Ước tính thu ngân sách của chế độ Hà Nội bị thất thu tới 150,000 tỷ đồng (khoảng $6.5 tỷ) cho năm nay. Hậu quả, thâm thủng ngân sách gia tăng có thể lên hơn 5%.
Giữa tháng này, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2020 chỉ khoảng 1.8%, trong khi chế độ Hà Nội hô hào “phấn đấu” đạt mức tăng trưởng 2.5%. (TN) [kn]



















































































