HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hiện Việt Nam có 247 ổ dịch bệnh gia súc, gia cầm, trong đó có dịch tả heo Châu Phi, lở mồm long móng, tai xanh, cúm gia cầm… tại 68 huyện của 21 tỉnh chưa qua 21 ngày.
“Thời gian gần đây dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra ở nhiều tỉnh, thành ‘diễn biến phức tạp’ và một trong những nguyên nhân chính là do buôn lậu gia súc, gia cầm từ Trung Quốc,” ông Phùng Đức Tiến, thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, cho biết như trên tại hội nghị “Triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2024,” hôm 17 Tháng Sáu tại Hà Nội.

“Dịch tả Châu Phi đang xảy ra rất ghê gớm tại một số tỉnh như Quảng Ninh, Bắc Kạn và một số tỉnh khác, nếu không nhanh chân nhanh tay xử lý mà để lây lan thì toác hết ra,” báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Tiến nói.
“Buôn lậu heo phía Nam, buôn lậu gia cầm phía Bắc. Xe đò không chở người mà chở toàn giống gà, vịt Trung Quốc, chở khắp các tỉnh phía Bắc. Như ở Hải Dương, mang gà, vịt lậu bán tận cửa, nhiều tỉnh khác cũng thế, vận chuyển bán lung tung hết cả, mà xe đò to lù lù thế chứ có phải không đâu. Xe đỗ tại ngang đường mua bán rồi đưa lên nóc xe đầy đấy, nhưng có ai kiểm tra, kiểm soát đâu hay lẩn đi chỗ khác,” ông Tiến nói thêm.
Ông Nông Văn Nhất, phó chủ tịch tỉnh Bắc Kạn, thừa nhận cho biết từ đầu năm đến nay, khoảng 85% số xã thuộc 8/8 huyện, thành phố của tỉnh này bị dịch tả heo Châu Phi hoành hành.
“Cuối Tháng Năm, đầu Tháng Sáu dịch bệnh bùng lên thì có hiện tượng người dân bán chạy heo mắc dịch, ông Nhất cho biết thêm.
Theo Cục Thú Y, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã xảy ra 468 ổ dịch tả heo Châu Phi tại 41 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy 22,000 con heo.

So với cùng kỳ năm trước, số ổ dịch tăng 2.4 lần, số heo phải tiêu hủy tại các ổ dịch tăng 94%. Trong đó, dịch bệnh trầm trọng và dai dẳng nhất tại một số tỉnh như Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Nam, Quảng Ninh.
Nhằm xoa dịu công luận, ông Nguyễn Văn Long, cục trưởng Cục Thú Y, trấn an cho biết thủ tướng đã có văn bản và bộ cũng sẽ có văn bản, đề nghị tỉnh Bắc Kạn sớm công bố dịch tả heo Châu Phi cấp tỉnh, để dịch không lây lan ra các tỉnh lân cận. Các địa phương có dịch cũng phải công bố dịch theo đúng quy định. (Tr.N) [kn]

















































































