Dịch bệnh gia súc tái phát trong khi nhân viên thú y không được trả lương

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cục Thú Y thừa nhận, hiện Việt Nam có bảy ổ dịch lở mồm long móng trên gia súc và một ổ dịch cúm gia cầm mang chủng A/H5N6. Trong khi đó, nhân viên thú y ở Sài Gòn bị nợ lương cả năm không trả.

Theo báo Lao Động, sau thời gian cố giấu thông tin, ngày 22 Tháng Mười Hai, 2018, Cục Thú Y thuộc Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn đã thừa nhận có bảy ổ dịch bệnh lở mồm long móng xuất hiện tại sáu xã: Cam Thượng, Đông Quang, Chu Minh, Phú Phương, Cẩm Lĩnh và Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội và một ổ dịch ở phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Tin cho biết, dịch bệnh đã xảy ra gần một tháng nay. Đầu tiên người dân nhầm tưởng bệnh tai xanh, nhưng sau đó trước hiện tượng đàn heo bị long móng, bỏ ăn rồi chết hàng loạt. Nhiều người dân đã phải tự nỗ lực cứu đàn lợn của mình mà không có sự hỗ trợ nào của cơ quan thú y địa phương.

Cục Thú Y chỉ khuyến cáo “nguy cơ phát sinh các ổ dịch trên đàn gia súc chưa được chích ngừa vaccine lở mồm long móng, hoặc đàn gia súc khỏe mạnh được vận chuyển đến vùng có ổ dịch cũ.”

Cũng theo thông tin từ trang web của Cục Thú Y, gần hai tuần nay xuất hiện một ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 tại xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, làm 750 con gà mắc bệnh và chết trên tổng đàn 1,173 con gia cầm (gồm 1,100 con gà, 50 con vịt và 23 con ngỗng).

Theo phúc trình từ các cơ quan chuyên môn thú y của trung ương và các tỉnh thành, tình trạng gia cầm, sản phẩm gia cầm, đặc biệt là gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam từ đầu năm 2018 đến nay rất đáng báo động. Các cơ quan hữu trách đã bắt giữ trên 102 vụ vận chuyển trái phép với tổng số trên 118,000 con gia cầm giống, trên 3,000 kg gia cầm thịt và 26,000 quả trứng.

“Chiều hướng nhập lậu nêu trên có thể tăng mạnh trong các tháng trước và sau Tết Nguyên Đán, dẫn đến nguy cơ rất cao về xâm nhiễm các loại dịch bệnh nguy hiểm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển chăn nuôi, an toàn thực phẩm và sức khỏe người dân,” phúc trình Cục Thú Y nêu.

Công việc của nhân viên thú y là để ngăn chặn dịch bệnh nhưng vẫn bị xem nhẹ, không được trả lương. (Hình: Thanh Niên)

Thế nhưng, 87 nhân viên mạng lưới thú y ở thành phố Sài Gòn, trong cả năm 2018 không được nhận lương, khiến cuộc sống họ vô cùng khó khăn, phải sống nhờ kinh tế của vợ, mượn tiền để chi tiêu cuộc sống mỗi ngày.

Nói với báo Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Thành, nhân viên thú y ở huyện Hóc Môn, có một vợ và đứa con 6 tuổi, kinh tế khó khăn nói như khóc: “Khổ lắm, làm cực khổ mà còn bị nợ lương cả năm nay. Suốt một năm qua, tiền sinh hoạt đều đi mượn bạn bè, hàng xóm để chi tiêu.”

Tương tự, ông Nguyễn Ngọc Hùng, nhân viên thú y xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, cũng than trời khi được hỏi về tiền lương suốt năm 2018. “Làm 20 năm, lương chỉ 1.3 triệu đồng/tháng vậy mà nỡ lòng nào không trả cho anh em tôi,” ông Hùng nói.

Theo ông Thành, công việc của nhân viên thú y là chích ngừa cho gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó còn phải bám sát địa bàn để theo dõi tình hình dịch bệnh tại địa phương và báo về cơ quan liên quan giải quyết kịp thời không để dịch bùng phát trên diện rộng. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT