Friday, April 19, 2024

Dịch tả heo Châu Phi tái phát tại 20 tỉnh, thành phố Việt Nam

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dịch tả heo Châu Phi đang tái phát tại 20 tỉnh, thành phố Việt Nam, khiến Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn thúc giục cả nước “khẩn trương kiểm soát bệnh.”

Từ mấy tháng đầu năm 2020, cơ quan thú y CSVN báo động về bệnh dịch tả heo Châu Phi tái phát tại một số địa phương sau những đợt dịch giết hại hơn 6 triệu con heo lớn nhỏ trên cả nước hồi năm ngoái, ước tính thiệt hại khoảng 12 ngàn tỉ đồng hay khoảng $512 triệu.

Hôm Thứ Ba, 25 Tháng Năm, theo tờ Dân Việt, Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông thôn thúc giục “20 tỉnh, thành phố đang có các ổ dịch triển khai gấp các biện pháp ứng phó.”

Theo nguồn tin vừa kể, dịch đã tái phát tại các tỉnh, thành phố từ Bắc chí Nam như: Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cho tới nay, số heo bị tiêu hủy đã gần 4,000 con, nên “nguy cơ dịch bệnh tiếp tục tái phát, lây lan diện rộng là rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc tổ chức nuôi tái đàn, tăng đàn lợn và bảo đảm nguồn cung thịt heo.”

Gọi là dịch tả heo Phi Châu (viết tắt là ASFV) nhưng thật sự là chứng sốt xuất huyết gây ra bởi một loại virus xuất xứ từ Phi Châu chỉ giết hại loài heo. Con vật bị sốt cao, bỏ ăn, da tím tái dần và xuất huyết trở nên rõ ràng trên tai và bụng. Sau ít ngày thì hôn mê rồi chết vì không có cả thuốc chủng ngừa cũng như như thuốc trị bệnh.

Dịch tả heo Phi Châu tái phát tại Việt Nam vào lúc cả nước phải đối phó với dịch COVID-19 trên người. Vì số lượng heo chết dịch năm ngoái ước tính khoảng 10% số heo trên cả nước, giá thịt heo khi đang đại dịch giảm xuống thấp nhưng từ đầu năm đến giờ leo thang chóng mặt, bất chấp lời kêu gọi của nhà cầm quyền trung ương.

Một chợ thịt heo tại tỉnh Lai Châu. Người Việt ưa thích thịt tươi nên rất đắt so với thịt đông lạnh nhập cảng. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Theo tờ Dân Việt hôm Thứ Ba, giá heo hơi (tức heo còn sống) tăng nhanh chóng “như ngựa đứt cương.” Chẳng hạn “rất nhiều địa phương có giá heo hơi đạt 100,000 đồng/kg, thậm chí một số địa phương giao dịch ở mức 105,000 đồng/kg với heo đẹp.”

Giá bán thịt heo ở chợ, theo VietNamNet: “Không chỉ tại các hệ thống siêu thị, giá thịt lợn ở các khu chợ truyền thống cũng tăng cao chót vót. Đơn cử, tại chợ Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội), thịt ba chỉ giá 170,000 đồng/kg, thịt vai giá dao động từ 170,000 đến 180,000 đồng/kg, chân giò 160,000 đồng/kg, nạc thăn và mông sấn 150,000 đồng/kg, sườn lợn nguyên cục 170,000 đồng/kg.”

Nguyên nhân dịch tả heo Phi Châu tái phát, Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn đổ cho giới nông dân “nuôi tái đàn, lợn con chủ yếu được mua từ các chợ, điểm buôn bán hoặc thương lái, không rõ nguồn gốc. Các ổ dịch chủ yếu tái phát, xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo điều kiện và không áp dụng triệt để các biện phát an toàn sinh học.”

Đã vậy “khi lợn có biểu hiện mắc bệnh, nghi mắc bệnh, người dân không báo để lấy mẫu xét nghiệm, bán chạy, giết mổ lợn để tiêu thụ, không xử lý chất thải, nước thải, xả thải trực tiếp ra môi trường xung quanh làm lây lan dịch bệnh. Người chăn nuôi không báo cáo cho chính quyền cơ sở hoặc cơ quan thú y để xử lý kịp thời các trường hợp lợn bệnh khi mới phát hiện.”

Năm ngoái, dịch bắt đầu từ một vài hộ chăn nuôi ở tỉnh Hưng Yên đầu Tháng Hai, lây lan nhanh chóng sang các tỉnh chung quanh rồi ra cả nước.

Khi thấy giá thịt heo tăng nhanh, giới nông dân thấy cơ hội kiếm ăn để bù lỗ hồi năm ngoái nên đã tìm mọi cách mua heo giống để chăn nuôi trở lại.

Tuần trước, VietNamNet cho hay: “20 nghìn con lợn nái và 200 con lợn đực giống được nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam để nhân giống phục vụ tăng đàn, tái đàn.” (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT