Thursday, April 25, 2024

Đinh La Thăng bị y án sơ thẩm thứ 2, tổng cộng 31 năm tù

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cựu ủy viên Bộ Chính Trị đảng CSVN Đinh La Thăng bị y án bản án thứ hai với 18 năm tù vì “cố ý làm trái” khi cầm đầu Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam góp vốn vào Ocean Bank dẫn đến bị “mất trắng.”

Phiên tòa phúc thẩm tại Hà Nội xử ông Đinh La Thăng và các đồng phạm của Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) từ ngày 19 Tháng Sáu đến 23 Tháng Sáu nhưng đến hôm Thứ Ba, 26 Tháng Sáu, mới tuyên án sau khi ông Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng cùng các nhân vật trong “tứ trụ triều đình” họp hội nghị chống tham nhũng.

Tại hội nghị này, ông Trọng loan báo sẽ siết lại luật lệ để “nhốt quyền lực” hầu tham nhũng hết cơ hội dù chẳng mấy ai tin.

Theo tường thuật của các báo tại Việt Nam về những ngày xử phúc thẩm, ông Đinh La Thăng, 58 tuổi, vẫn cả quyết ông không có tội. Thứ nhất, những quyết định của ông đầu tư vào Ngân Hàng Đại Dương (Ocean Bank) của ông Hà Văn Thắm đã được Thủ Tướng (Nguyễn Tấn Dũng) “đồng ý.” Ông chỉ làm sếp PVN 6 năm và những số tiển bỏ vào Ocean Bank không những không mất, còn được chia cổ tức.

Sự mất mát toàn bộ 800 tỉ đồng mà PVN bỏ vào Ocean Bank qua ba lần góp vốn chỉ xảy ra sau khi Ngân Hàng Nhà Nước tịch thu ngân hàng này (nợ ngập đầu, bị NHNN mua lại với giá zero đồng) và ông không còn ở PVN nữa. Thêm vào đó, PVN cũng đã muốn thoái vốn khỏi Ocean Bank nhưng vì chính sách của nhà nước thay đổi “không cho thoái vốn,” PVN không rút vốn lại được.

Đây là những điều ông từng nói trong phiên tòa sơ thẩm hồi Tháng Năm nhưng đều không được “hội đồng xét xử” chấp nhận. Ông vẫn bị quy cho tội “Cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế, gây thiệt hại nghiêm trọng…” nên vẫn bị giữ nguyên bản án sơ thẩm 18 năm tù vì “đúng người, đúng tội, không oan…”

Cộng với bản án 13 năm tù của vụ án đầu tư xây dựng nhiệt điện tại Nam Định xử hồi Tháng Giêng, gộp lại ông Đinh La Thăng sẽ phải ngồi tù tổng cộng 31 năm.

Khi bị kết án sơ thẩm, ông đã xin với tòa án được “làm ma tự do” nhưng mai kia ông có được “đặc xá” hay không, lại là vấn đề khác.

Báo Người Lao Động kể rằng: “Ông Đinh La Thăng đề nghị xem xét vụ án phải thực hiện theo tinh thần cải cách tư pháp, tinh thần của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự mới theo nguyên tắc suy đoán vô tội. Tuy nhiên, xu hướng của Viện Kiểm Sát là tìm chứng cứ suy đoán, lập luận để bị cáo có tội.”

Ông Thăng bị cáo buộc “vượt thẩm quyền” của người cầm đầu PVN khi ký các văn bản góp vốn cả 3 lần vào OceanBank với tổng số tiền 800 tỉ đồng “đều có sai phạm.”

Không thấy báo chí trong nước có một hàng chữ nào tường thuật trong tất cả các phiên xử để cho biết ông Đinh La Thăng hay các luật sư của ông có yêu cầu ông thủ tướng thời đó, Nguyễn Tấn Dũng, ra tòa đối chất hay không. Người ta chỉ thấy tờ Tuổi Trẻ viết rằng, “Không có tài liệu thể hiện thủ tướng đồng ý cho PVN góp vốn vào OceanBank” dù ông Thăng cả quyết là có.

Các đồng phạm của ông Thăng tại PVN hầu hết đều bị y án. Người bị nặng nhất vẫn là Nguyễn Xuân Sơn, sau khi rời PVN sang làm tổng giám đốc Ocean Bank bị kết án tử hình.

Trịnh Xuân Thanh thì bị tới 2 bản án chung thân qua hai vụ khác nhau nhưng có vẻ đang chờ đi Đức “đoàn tụ nhân đạo” khi chế độ Hà Nội muốn lấy lòng chỉnh phủ Đức để cứu Hiệp Ðịnh Tự Do Mậu Dịch với Liên Âu. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT