Friday, April 26, 2024

Đoàn Thị Hương được đưa đến nơi sát hại Kim Jong Nam

KUALA LUMPUR (NV) – Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah cùng các thẩm phán với hơn 200 cảnh sát hộ tống đã được dẫn đến phi trường quốc tế Kuala Lumpur hôm Thứ Ba, 24 Tháng Mười 2017, nơi Kim Jong Nam bị sát hại cách đây hơn 8 tháng.

Báo chí quốc tế đưa tin đoàn người gồm thẩm phán, các công tố viên, các luật sư biện hộ và hai nghi can Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, và Siti Aisyah , 25 tuổi, được hơn 200 cảnh sát mang mặt nạ hộ tống và bảo vệ an ninh nghiêm ngặt quay lại phi trường quốc tế Kuala Lumpur để mọi người quan sát lại nơi đã xảy ra vụ sát hại dẫn đến vụ án.

Cả hai nghi can được dẫn đi lại đoạn đường mà nạn nhân Kim Jong Nam, 45 tuổi, anh ruột nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong Un, đã đi vào ngày 13 Tháng Hai 2017, đã bị hai người phụ nữ vừa kể trên quệt chiếc khăn tẩm chất độc vào mặt, dẫn đến cái chết nhanh chóng và đau đớn.

“Việc diễn lại ngày hôm nay chỉ hoàn toàn để thấy lại địa điểm đã xảy ra (vụ án mạng) mà các máy ghi hình ảnh an ninh đã ghi lại.” Luật sư của Siti Aisyah là ông Gooi Soon Seng nói với các phóng viên báo chí tháp tùng.

Nghi can Siti Aisyah hầu như chỉ cúi đầu bước đi và bắt đầu khóc khi được dẫn đi vòng quanh phi trường. Còn cô Đoàn Thị Hương trông có vẻ rất mệt mỏi nhưng quay mặt về phía máy quay phim khi các phóng viên gọi tên.

Cả hai đều mặc quần áo truyền thống của nước mình, khoác thêm áo giáp chống đạn, sau một hồi thì được cho ngồi lên xe lăn để được đẩy đi trong cuộc di chuyển kéo dài 3 giờ đồng hồ. Cô Siti than khó thở nên cả hai đã được sử dụng xe lăn, theo lời công tố viên.

Cả Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị truy tố tội danh giết người khi quệt lên mặt Kim Jong Nam chất kịch độc VX khi ông ta chờ giờ lên máy bay bay về Macau, nơi ông ta có địa chỉ thường trú. Các nhân chứng khai tại các phiên xử trước rằng hình ảnh do các máy ghi hình kiểm soát an ninh của phi trường xác định hai phụ nữ tên nêu trên tấn công ông Nam với võ khí hóa học.

Cả hai đều tuyên bố vô tội và đều nói họ bị xúi giục tham gia một trò chơi khăm rồi đưa clip lên mạng Internet chứ không hề biết cái khăn mà họ chụp vào mặt ông Kim Jong Nam có tẩm chất kịch độc dẫn đến chết người.

Vụ quay lại nơi xảy ra án mạng được thực hiện theo lời yêu cầu của các luật sư biện hộ. Những nơi đi trở lại gồm cả nơi Jim Jong Nam đứng tự làm thủ tục lên máy bay, khu vực ông ta đã bị tấn công, cả tiệm ăn Bibik Heritage nơi người ta thấy cô Siti ngồi với một người đàn ông không được xác định danh tính trước vụ tấn công xảy ra, cũng như phòng y tế nơi ông Nam đến xin giúp đỡ chữa trị trước khi gục xuống.

Bốn người đàn ông khác, hồ sơ của tòa nói đang “lẩn tránh” cũng là những đồng phạm trong vụ sát hại Kim Jong Nam. Tin tức những ngày đầu ngay sau khi xảy ra vụ việc nói cả 4 người đàn ông đó đều là người Bắc Hàn (hiểu là các gián điệp của Bắc Hàn) đã rời Kuala lumpur sang nước khác ngay chiều xảy ra vụ việc và đã về lại nước họ.

Cả đoàn người cũng được dẫn đến phòng vệ sinh, nơi cả hai cô Hương và Siti vội chạy đến để tẩy rửa chất độc VX trên tay, và cả bãi xe taxi nơi các cô đi khỏi phi trường.

Đây là ngày thứ 9 trong phiên xử kéo dài từ ngày 2 Tháng Mười 2017 đến nay.

Trong phiên tòa ngày 10 Tháng Mười 2017, một nhân chứng của công tố khai rằng nghi can đã thực tập hành động thế nào hai ngày trước khi xảy ra vụ sát hại.

Tại phiên xử này , điều tra viên của Sở Điều Tra Hình Sự khai về hành động của nghi can Đoàn Thị Hương ngày 11 Tháng Hai 2017 căn cứ trên hình ảnh ghi lại từ hệ thống an ninh phi trường.

“Đoàn Thị Hương từ phía sau tiến đến một số người lựa chọn ngẫu nhiên rồi quẹt một cái gì đó một cách nhẹ nhàng trên mặt người ta.” Điều tra viên nhân chứng khai tại tòa. “Khi người ta quay lại, cô ta ra vẻ xin lỗi bằng cách cúi đầu và đưa hai bàn tay ra trước mặt họ rồi lui lại hai ba bước trước khi từ từ rời đi chỗ khác.”

Nhân chứng thứ 9 của công tố nói một đoạn video của hệ thống an ninh phi trường ghi nhận vào ngày xảy ra vụ sát hại, có vẻ như Đoàn Thị Hương “làm cùng một thứ hành động” lên mặt Kim Jong Nam nhưng trong cách thô bạo “giống như tấn công…”

Cũng trong phiên xử ngày Thứ Ba, 10 Tháng Mười 2017, ông Raja Subramaniam, một chuyên viên về võ khí hóa học khai rằng một lượng nhỏ độc chất thần kinh VX đã được tìm thấy trên mặt ông Kim Jong Nam sau khi ông qua đời trong đau đớn tại phi trường Kuala Lumpur. Lượng chất độc VX tập trung ở mắt của ông Kim Jong Nam chừng 0.03 mg trên 1kg trọng lượng cơ thể nhưng VX đi vào cơ thể qua mắt nhanh hơn qua da.

Dù chỉ là một lượng rất nhỏ nhưng cũng nhiều đến 1.4 lần một liều có thể làm chết người. Độc chất thần kinh VX cũng được tìm thấy trên cổ áo và tay áo của ông Kim Jong Nam, và có thể ông ta đã lấy tay áo chùi mặt sau khi bị tấn công. (TN)

Việt Nam cho thuê đảo Phú Quốc 99 năm để làm du lịch?

MỚI CẬP NHẬT