Đón xe đò về Bà Rịa, nam sinh ‘bịa chuyện’ suýt bị đưa sang Cambodia

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Ban giám hiệu trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế Lilama 2, thành phố Đồng Nai, xác nhận vụ một nam sinh viên của trường này suýt bị đưa sang Cambodia khi đón xe đò về quê ở Bà Rịa.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 22 Tháng Mười, ông Tô Thanh Tuần, hiệu phó trường Lilama 2, cho biết nhà trường vừa phát đi cảnh báo về vụ xe đò giả mạo chở sinh viên đi Cambodia.

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế Lilama 2 đóng tại xã Long Phước, thành phố Đồng Nai. (Hình: Lilama)

Bản thông báo đề cập về xe đò giả mạo nhà xe Toàn Thắng, thường đón khách trên quốc lộ 51, khu vực gần trường.

Vụ việc liên quan đến một nam sinh viên được giấu danh tính, hiện ở ký túc xá của trường Lilama 2, có nhà ở Bà Rịa, nay thuộc Sài Gòn.

Trong sự việc xảy ra vào ngày 16 Tháng Mười, nam thanh niên đón một xe đò tại khu vực gần trường để về nhà vào dịp cuối tuần. Tuy nhiên sau một giấc ngủ trên xe, anh ta tỉnh dậy và phát giác mình đang ở Tây Ninh, gần khu vực biên giới Cambodia.

Nhận ra chiếc xe không chạy đúng lộ trình, nam sinh yêu cầu dừng xe để xuống nhưng bị lơ xe và tài xế làm khó dễ. Anh ta sau đó nói to rằng mình đã cầu cứu người thân và họ đang chạy tới đón. Lúc này, tài xế yêu cầu anh ta trả thêm một số tiền rồi mới chịu cho xuống xe. “Cũng may là nam sinh này không xảy ra chuyện gì. Nhà trường sẽ làm việc với nam sinh để nắm cụ thể diễn biến vụ việc,” ông Tuần nói.

Ký túc xá của trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế Lilama 2. (Hình: Lilama)

Văn bản cảnh báo của trường Lilama 2 cũng yêu cầu cán bộ, giảng viên hằng ngày nhắc nhở học sinh, sinh viên cẩn thận khi đi xe đò và nếu nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn thì không bước lên xe. Sự việc diễn ra trong bối cảnh mạng xã hội cùng thời điểm lan truyền nhiều tin đồn về việc hành khách đón taxi, xe đò tại Sài Gòn thì bị chở qua Cambodia.

Tuy nhiên, bản tin của báo Tiền Phong sáng 23 Tháng Mười cho biết, cơ quan Công An Đồng Nai bác bỏ thông tin xe khách giả mạo đón sinh viên gần trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế Lilama 2 rồi chở đến khu vực biên giới Cambodia. Các báo trong nước cũng đăng thư xin lỗi công khai của ban giám hiệu nhà trường, trong đó cho biết nguyên nhân nam sinh này, được viết tên tắt là BTH, 18 tuổi, nói dối bị bắt cóc là “do có nhu cầu muốn sử dụng xe mô tô để tự đi học thay vì đi xe khách hàng ngày (gia đình bắt buộc) nhưng gia đình không đồng ý.” (N.H.K) [dt]

video
play-rounded-fill