Dư luận nghi CSVN lập thành phố Thủ Đức để ‘đẩy giá đất lên’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 24 Tháng Mười Hai, truyền thông tại Việt Nam cho hay thành phố Thủ Đức dự trù chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 Tháng Ba, 2021.

Thành phố mới này được hình thành từ ba quận là quận 2, quận 9 và Thủ Đức. Theo các giới chức CSVN, đây là mô hình “thành phố trong thành phố.” Khái niệm này được diễn giải là Thủ Đức có vai trò “hơn quận, huyện” nhưng vẫn chịu sự chỉ đạo của Thành Ủy và Ủy Ban Nhân Dân thành phố Sài Gòn.

Thành phố Thủ Đức được nhà cầm quyền CSVN thành lập tốc hành. (Hình: Zing)

Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch thành phố Sài Gòn, trấn an rằng chính quyền sẽ trợ giúp người dân quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức trong việc chuyển đổi giấy tờ sau khi sáp nhập để hình thành đơn vị hành chính mới.

“Quan điểm của lãnh đạo thành phố là việc chuyển đổi giấy tờ phải được chính quyền trợ giúp sao cho thuận tiện nhất, tránh gây xáo trộn, phiền hà cho người dân,” tờ báo viết.

Cùng ngày, báo Zing dẫn lời của ông Nguyễn Thành Phong nói: “Thành phố Thủ Đức sau khi hình thành sẽ đóng vai trò là trung tâm đổi mới, sáng tạo lớn nhất Việt Nam. Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triển của thành phố Thủ Đức là rất quan trọng.”

Đáng lưu ý, một ngày trước đó, báo Zing cho hay thị trường đất nền khu vực phía Đông Sài Gòn trong năm 2020 “trải qua ba lần tăng giá liên tiếp trước những thông tin xoay quanh việc thành lập thành phố Thủ Đức.”

“Nếu không có quy hoạch cụ thể, nơi đây sẽ trở thành một khu đô thị của những người có điều kiện tài chính với giá bất động sản quá cao so với mặt bằng chung của thành phố. Hiện tại không thể tìm thấy một dự án căn hộ giá dưới 40 triệu đồng ($1,728)/m2 tại khu Đông. Người mua nhà ở vừa túi tiền và nhà ở lần đầu khó có thể chen chân vào khu vực này,” ông Nguyễn Hoàng, giám đốc bộ phận R&D của Công Ty DKRA Việt Nam, được tờ báo dẫn lời.

Tuy vậy, trái với sự hồ hởi của giới chức trên báo nhà nước, mạng xã hội dấy lên hoài nghi về việc đẩy nhanh tiến độ lập thành phố Thủ Đức của nhà cầm quyền CSVN.

Do Thủ Đức là “thành phố trong thành phố” nên vẫn nằm dưới sự chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Phong, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Sài Gòn. (Hình: Zing)

Ông Dương Quốc Chính, nhà quan sát, bình luận trên trang cá nhân: “Đợt này thành lập hai thành phố là Thủ Đức và Phú Quốc. Phú Quốc thì chẳng có gì phải thắc mắc, vì cũng đã có kế hoạch từ rất lâu rồi, cũng có tốc độ phát triển rất nhanh và suýt thành đặc khu. Nhưng với Thủ Đức thì vẫn là dấu hỏi to. Thành lập thành phố Thủ Đức nhằm mục đích gì? Với truyền thống lâu nay của Việt Nam là khi ‘trên’ đã quyết thì dưới răm rắp, biểu quyết đồng ý toàn 100%, chẳng thấy báo chí có ý kiến phản biện, lật lên xuống xem nó có ưu nhược điểm gì.”

“…Nói thực là cứ suy từ hiệu quả của việc sát nhập Hà Tây với Hà Nội thì chúng ta hoàn toàn có quyền nghi ngờ hiệu quả của những việc làm tương tự, hay việc thành lập thành phố Thủ Đức. Lâu lâu xào xáo địa giới cho giá đất lên mà thôi chứ chả giúp ích gì cho việc phát triển kinh tế,” theo Facebook Dương Quốc Chính. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT