Saturday, April 20, 2024

Dùng 70 tấn chất thải nguy hại san lấp mặt bằng ở Bình Dương

BÌNH DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Thay vì đưa chất thải nguy hại đi hủy, một cơ sản xuất thép ở thị xã Tân Uyên đã đổ 70 tấn xỉ sắt thép và xỉ than đá ra một bãi đất trống để san lấp mặt bằng, bất chấp sự ô nhiễm độc hại.

Ngày 21 Tháng Chín, Phòng Cảnh Sát Môi Trường, Công An tỉnh Bình Dương, kiểm tra cơ sở sản suất thép Bình Minh, ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, thì phát giác cơ sở này đổ khoảng 70 tấn xỉ sắt, thép và xỉ than đá (chất thải trong quá trình sản xuất) ra khu đất trống trước cổng công ty để san lấp mặt bằng, theo báo Người Lao Động.

Đoàn kiểm tra còn phát giác tại đây có nhiều nhớt máy đổ lênh láng, làm lan sang các khu vực khác. Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm về tội “Chôn lấp, đổ chất thải rắn không đúng quy định,” đồng thời yêu cầu chủ cơ sở thu gom toàn bộ số chất thải trên giao cho đơn vị có chức năng giải quyết.

Cũng theo báo Người Lao Động, trước đó, ngày 19 Tháng Chín, công an tỉnh phát giác công ty Thép Trường Thịnh, đóng tại thị xã Tân Uyên “không xử lý chất thải xỉ sắt đúng theo quy định về bảo vệ môi trường mà lén lút chôn lấp, phi tang hơn 500 khối xỉ sắt ngay trong khuôn viên của công ty, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường đất và nước khu vực xung quanh.” (Tr.N)

Mời độc giả xem bình luận “Nghệ sĩ Hồng Vân gây sóng gió”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT