AN GIANG, Việt Nam (NV) – Sau ba ngày xét xử, hôm 1 Tháng Tư, Tòa Án Tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Tiến, 34 tuổi, cựu cán bộ Đội Quản Giáo Trại Tạm Giam Công An Tỉnh Kiên Giang cũ, tám năm tù về tội “dùng nhục hình.”
Liên quan vụ án, bốn bị cáo khác cũng lần lượt nhận án tù gồm: Đỗ Văn Diễn và Đặng Tấn Phúc mỗi người nhận bảy năm tù; Trần Trung Nghĩa và Nguyễn Thành Đạt mỗi người lãnh bốn năm tù, cùng về tội “dùng nhục hình.”

Mức án này đã giảm nhẹ hơn so với đề nghị của Viện Kiểm Sát cùng cấp.
Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho biết, phạm nhân Phùng Thái Châu, 36 tuổi, ở phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trước đây, nay thuộc tỉnh An Giang, đang chấp hành án hai năm tù tại phòng giam T3 về tội “trộm cắp tài sản.”
Khoảng 8 giờ 40 phút tối 5 Tháng Giêng, 2025, phạm nhân Châu có biểu hiện bất thường như la hét, đập cửa buồng giam, trèo cửa sổ và va đầu vào tường gây chảy máu.
Khi cán bộ quản giáo đến yêu cầu giữ trật tự, phạm nhân Châu không chấp hành, tiếp tục chửi bới nên bị đưa đến Phòng Hỏi Cung Số 3 để làm việc.
Tại đây, phạm nhân Châu bị còng một tay vào song sắt cửa sổ cao khoảng 1.4 mét. Sau đó, dù không được phân công trực tiếp, cán bộ Đỗ Ngọc Tiến vẫn cùng một số cán bộ trại giam vào làm việc với phạm nhân.
Do phạm nhân Châu tiếp tục chống đối, chửi bới, cán bộ Đặng Tấn Phúc tát nhiều cái vào mặt ông này. Cán bộ Tiến sau đó yêu cầu “còng lên cao,” khiến phạm nhân Châu bị kéo tay lên khoảng 2.2 mét ở tư thế gần như treo người, chỉ còn phần mũi bàn chân chạm đất.
Một người trong nhóm tiếp tục dùng băng dính dán kín miệng phạm nhân Châu. Trong lúc này, nhiều cán bộ dùng gậy cao su và tay đánh vào chân, đùi, vùng sườn, bụng và ngực của phạm nhân.
Chưa “đã cái nư,” cán bộ Đỗ Văn Diễn còn nhiều lần đấm mạnh vào các vị trí nguy hiểm. Sau đó một số người can ngăn và kéo cán bộ Diễn ra ngoài, tuy nhiên việc khống chế, đánh đập vẫn tiếp diễn.

Hai cán bộ khác tiếp tục giữ chân và đánh vào chân phạm nhân Châu, đồng thời dùng băng dính trói cổ chân.
Đến khoảng 9 giờ 30 phút tối cùng ngày, khi quay lại kiểm tra, cán bộ Tiến thấy phạm nhân Châu có dấu hiệu mệt nên cho hạ tay còng xuống thấp hơn. Ít phút sau, khi lập biên bản, các cán bộ phát hiện phạm nhân Châu bất tỉnh, đầu gục sang một bên.
Sau đó, phạm nhân Châu được tháo còng, đưa đến phòng y tế trong tình trạng huyết áp thấp, khó bắt mạch, khó thở, tay chân lạnh nên báo cáo ban lãnh đạo. Dù được chuyển đến bệnh viện Đa Khoa Kiên Giang cấp cứu, nạn nhân chết trước khi nhập viện.
Kết luận giám định pháp y xác định nạn nhân bị đa chấn thương phần mềm ở nhiều vị trí trên cơ thể. Nguyên nhân tử vong là “suy tuần hoàn cấp, đa chấn thương.” (Tr.N) [dt]

















































































