Wednesday, April 24, 2024

Em trai Trần Đại Quang được thăng hàm trung tướng sau khi phò Tô Lâm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Công An CSVN vừa hào phóng thăng cấp thiếu tướng, trung tướng cho một loạt viên chức của mình, trong đó có ông Trần Quốc Tỏ, em trai cố Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang, trước đó là bí thư Thái Nguyên.

Bốn tháng sau khi từ Thái Nguyên về nhận ghế làm phó cho Bộ Trưởng Công An CSVN Tô Lâm, hôm 24 Tháng Chín, ông Trần Quốc Tỏ được thăng hàm từ thiếu tướng lên trung tướng.

Bộ Trưởng Công An CSVN Tô Lâm (trái) trao quyết định thăng hàm từ thiếu tướng lên trung tướng cho ông Trần Quốc Tỏ. (Hình: Công An Nhân Dân)

Việc thăng hàm cho ông Tỏ diễn ra trong bối cảnh Bộ Công An CSVN thăng cấp cho một loạt giám đốc, phó giám đốc công an các tỉnh thành. Hầu hết trong số họ chưa có thành tích gì nổi bật và chỉ mới được cất nhắc hoặc thuyên chuyển vào vị trí lãnh đạo công an các địa phương.

Theo bản tin trên báo Công An Nhân Dân, tại buổi lễ thăng hàm, Thứ Trưởng Tỏ “hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của Bộ Trưởng Lâm, nguyện sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, học tập và tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học hỏi kinh nghiệm và trải nghiệm của các thế hệ cha anh đi trước, tiếp tục xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…”

Ông cũng được ghi nhận ngỏ lời “cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo đảng, nhà nước, Quốc Hội, chính phủ.”

Ông Tỏ được thăng hàm chỉ ba ngày sau hôm 21 Tháng Chín, ngày giỗ lần thứ hai của ông Trần Đại Quang.

Hồi Tháng Tám, tờ Tuổi Trẻ dẫn nhận định của ông Tỏ rằng: “Các thế lực có nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, đa dạng, thâm độc và xảo quyệt.”

Việc ông Tỏ bỗng nhiên đăng đàn mạnh miệng nói về “thế lực thù địch” theo đúng luận điệu của Ban Tuyên Giáo là điều dễ hiểu, vì trước đó ông này được Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc và Bộ Trưởng Lâm ban phát cho ghế thứ trưởng ở tuổi 58.

Theo luật lao động Việt Nam, lẽ ra ông Tỏ không còn đủ tuổi để tái cử nhiệm kỳ sau nếu vẫn ngồi vị trí bí thư Thái Nguyên và sẽ buộc phải về hưu năm 2022.

Ông Trần Quốc Tỏ. (Hình: Zing)

Do ngành công an được nhà cầm quyền CSVN xem là “ngành nghề đặc biệt,” nên Thứ Trưởng Tỏ có khả năng về hưu muộn so với quy định năm năm. Là một trong chín thứ trưởng, ông Tỏ đang rất cần “ghi điểm” bằng những phát ngôn nhằm bảo vệ đường lối của đảng.

Thời điểm ông Tỏ được điều động về Bộ Công An CSVN, Facebooker Hoàng Dũng bình luận trên trang cá nhân: “Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy liên kết giữa Tô Lâm và Nguyễn Xuân Phúc hoặc chỉ đơn thuần là một sự xoa dịu cho họ Trần khi đảng Cộng Sản đã thịt một người con của họ. Hiện Trần Quân, con trai Trần Đại Quang đang là chánh văn phòng Bộ Tài Chính. Sắp tới, chắc chắn Quân sẽ còn tiếp tục lên cao. Nhìn Nguyễn Bá Cảnh [con trai ông Nguyễn Bá Thanh] để thấy rằng số tài sản mà những người Cộng Sản cướp được đã làm mờ mắt họ, quên đi cả mối thù giết cha cần xử lý.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT