Thursday, March 28, 2024

Exxon-Mobil, Việt Nam đàm phán tiếp về mỏ khí Cá Voi Xanh

HÀ NỘI (NV) – Việt Nam và hãng dầu Mỹ, Exxon-Mobil, tiếp tục đàm phán để hy vọng có thể khai thác được mỏ khí Cá Voi Xanh ngoài khơi miền Trung Việt Nam dù đã tìm thấy từ 5 năm trước.

Theo bản tin chinhphu.vn, ông Paul Greenwood, phó chủ tịch tập đoàn Exxon-Mobil phụ trách khí điện, đã gặp ông Phó Thủ Tướng CSVN Trịnh Ðình Dũng hôm 1 tháng 12, 2016 để nghe ông này “đề nghị Bộ Công Thương, tập đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam và Exxon-Mobil đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh.”

Mỏ khí Cá Voi Xanh thuộc lô 118 nằm cách bờ biển miền Trung khoảng 100 km về phía Ðông, thuộc vùng biển các tỉnh Ðà Nẵng, Quảng Ngãi và Quảng Nam, nhưng lại có cái vạch “lưỡi bò,” tức đường 9 đoạn mà Trung Quốc ngang ngược lập ra để tuyên bố chủ quyền Biển Ðông. Yêu sách đường “lưỡi bò” chiếm hơn 80% diện tích Biển Ðông. Cũng vì vậy mà Bắc Kinh đã cho nhiều loại tàu tới quấy rối, cản trở các tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam dù trong vùng thềm lục địa đặc quyền kinh tế của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về Luật Biển mà cả Trung Quốc và Việt Nam đều ký cam kết công nhận.

Các mỏ dầu của Việt Nam khai thác lâu nay hiện đang cạn dần. Tin tức cho hay từ đầu năm đến nay, số tiền thu về từ các hoạt động khai thác dầu khí chỉ đạt khoảng 60% kế hoạch, một phần vì giá dầu giảm trên thị trường quốc tế, phần vì trữ lượng khai thác không còn bao nhiêu dù nhà cầm quyền hối thúc bơm nhiều hơn.

Mới đây, tin cho hay một vỉa dầu khí mới được tìm thấy khi khoan thăm dò Bạch Hổ – 47 (BH-47) (khoảng 145km đông nam Vũng Tàu thuộc bồn trũng Cửu Long, ở độ sâu khoảng từ 3,178m đến 3,277m. Ước lượng sơ khởi, vỉa dầu này có tỷ trọng trung bình 0.83g/cm3, lưu lượng dầu có thể khai thác 610m3/ngày, khí 110,000m3/ngày, theo tin của liên doanh Vietsovpetro).

Từ tháng 5, 2011, Exxon-Mobil đã khoan ba giếng tại lô 118, hai giếng tìm thấy khí. Ðây là mỏ khí được coi là lớn nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã lên tiếng đe dọa Việt Nam cũng như các công ty dầu khí quốc tế tham gia dò tìm, khai thác dầu khí tại vùng biển Việt Nam vì dính “lưỡi bò” nên các hoạt động của Exxon-Mobil đã khựng lại.

Hồi tháng 8, 2016 vừa qua, nhà cầm quyền Hà Nội loan báo thành lập hai trung tâm khí điện miền Trung ở Quảng Nam và Quảng Ngãi để sử dụng lượng khí khai thác từ mỏ Cá Voi Xanh. Theo các nguồn tin trong nước, vị trí tiếp bờ của dòng khí khai thác từ mỏ Cá Voi Xanh và nhà máy xử lý khí đặt tại khu kinh tế mở Chu Lai (thuộc xã Tam Quang, huyện Núi Thành).

Ðồng thời, xây dựng 4 nhà máy nhiệt điện khí tổng công suất 3,000 MW (sử dụng khí mỏ Cá Voi Xanh), công suất mỗi nhà máy 750MW. Trong đó, 2 nhà máy tại Tam Quang và 2 nhà máy đặt tại xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (khu kinh tế Dung Quất).

Ðược biết, mỏ khí Cá Voi Xanh ước tính trữ lượng thu hồi tại chỗ khoảng 150 tỷ m3, gấp 3 lần mỏ Lan Tây và Lan Ðỏ – thuộc dự án khí Nam Côn Sơn, lớn nhất Việt Nam tại thời điểm hiện tại.

Theo kế hoạch, dự án sẽ do tập đoàn Exxon-Mobil của Mỹ làm nhà điều hành. Tập đoàn Exxon-Mobil sẽ đầu tư 1 giàn đầu giếng để xử lý tách nước ngoài khơi; 2 cụm khai thác ngầm, mỗi cụm có 4 giếng khai thác và một đường ống dài khoảng 88km nối vào bờ biển Chu Lai. Tổng sản lượng khí hàng năm khai thác khoảng 9-10 tỷ m3, trong đó dành 1 tỷ m3 để kết nối với nhà máy lọc dầu Dung Quất phục vụ chế biến sâu.

Khi vừa mới tìm thấy mỏ khí lớn ở Cá Voi Xanh, tin tức hồi đó cho hay Exxon-Mobil sẽ đầu tư khoảng 20 tỉ đô la để xây dựng cụm công nghiệp điện khí ở khu công nghệ Dung Quất. Nhưng hồi tháng 7 vừa qua, tờ Tiền Phong nói rằng, “Ngày 16 tháng 7, 2016, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã kiến nghị chính phủ sớm phê duyệt phương án lựa chọn địa điểm để UBND tỉnh có kế hoạch phối hợp hỗ trợ triển khai việc xây dựng dự án khí điện Cá Voi Xanh với tổng vốn đầu tư 4.6 tỷ USD” do Exxon-Mobil tài trợ.

Mời độc giả xem video: Gần 1 triệu điện thoại Android bị nhiễm virus do tin tặc cài

Khi ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN cầm đầu phái đoàn đến Mỹ hồi tháng 7, 2015, đại diện Exxon-Mobil đã gặp đại diện Petrovietnam và tổng công ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí (PVEP) để “tích cực thúc đẩy phát triển dự án Cá Voi Xanh. Exxon-Mobil đã thông tin về tiến độ của dự án đạt được trong thời gian qua, chuẩn bị đạt mốc quan trọng là công bố thương mại cho dự án và tiến tới việc quy hoạch diện tích phát triển mỏ.”

Nay ông Paul Greenwood đến Hà Nội đàm phán tiếp mà chinhphu.vn nói, “Exxon-Mobil đang đẩy nhanh tiến độ đàm phán với tập đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam, Bộ Công Thương để sớm đạt được những thỏa thuận cuối cùng, hài hòa lợi ích giữa các bên.”

Liệu Bắc Kinh có để yên cho Exxon-Mobil khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh hay sẽ kiếm chuyện như từng xảy ra mấy năm trước? Ngày 12 tháng 7, 2016, Tòa Trọng Tài Quốc Tế ở The Hague, Hòa Lan, tuyên bố bác bỏ yêu sách đường “lưỡi bò” ngang ngược phi lý của Bắc Kinh do bị Philippines kiện.

Lên tiếng phủ nhận phán quyết của tòa quốc tế nhưng họ có cản trở Exxon-Mobil hợp tác với Việt Nam khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh hay không, chờ các diễn biến kế tiếp. Chỉ thấy phía Hà Nội có vẻ ráo riết chuẩn bị các chương trình hợp tác với Exxon-Mobil để khai thác dòng khí này để cứu nền kinh tế ngày càng thâm thủng ngân sách. (TN)

MỚI CẬP NHẬT