Thursday, April 18, 2024

Xin kinh phí chống COVID-19 nhưng nội dung ghi… mua heo quay

GIA LAI, Việt Nam (NV) – Huyện Chư Sê lập tờ trình xin cấp kinh phí “phòng chống dịch COVID-19” nhưng nội dung lại ghi để mua heo quay, sắm lễ cúng nghĩa trang nhân dịp đầu năm Tân Sửu 2021.

Sáng 23 Tháng Hai, xác nhận với báo Tuổi Trẻ, ông Lê Đình Huấn, chủ tịch huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cho biết đã thu hồi văn bản và hủy việc cấp kinh phí chi cho chuyện cúng đầu năm Tân Sửu tại nghĩa trang thị trấn Chư Sê.

Tờ trình xin kinh phí “ghi nhầm” mua heo quay do Ủy Ban Nhân Dân huyện Chư Sê ban hành. (Hình: Hoàng Thanh/Người Lao Động)

Trước đó, Ban Quản Lý Công Trình Đô Thị và Vệ Sinh Môi Trường huyện Chư Sê có văn bản cho Ban Thường Vụ Huyện Ủy Chư Sê “xin ý kiến cấp kinh phí phòng chống dịch COVID-19.” Tuy nhiên, nội dung tờ trình thứ 2 lại ghi “xin xem xét, cấp kinh phí cho Ban Quản Lý 26 triệu đồng ($1,132) từ nguồn dự phòng ngân sách để mua một con heo quay giá 6 triệu đồng ($261) và 20 triệu đồng ($871) sắm mâm cúng, độ lễ nghĩa trang thị trấn Chư Sê đầu năm Tân Sửu 2021.

Quyết định chi tiền cúng này nêu rõ “kinh phí lấy từ nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2021, Phòng Tài Chính-Kế Hoạch lập thủ tục cấp kinh phí cho các đơn vị.”

Liên quan đến nội dung trên, ông Lê Đình Huấn cho biết các văn bản và cấp kinh phí này đã được huyện xin ý kiến thường vụ Huyện Ủy và được đồng ý sau đó lập thủ tục để thực hiện. Tuy nhiên, lúc soạn thảo của bộ phận tham mưu đã xảy ra sai sót trong quá trình đánh máy văn bản.

“Do ngày ký là ngày 27 Tết thời điểm cuối năm và rất nhiều việc lớn trong đó có việc đôn đốc, chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 ở địa phương, nên có sai sót của tôi. Trong quá trình ký văn bản tôi có đọc lướt qua nội dung, chủ yếu là kiểm tra việc cấp số tiền bao nhiêu, chi việc gì,” ông Huấn biện minh.

Ông Huấn nói thêm: “Do thời gian vừa qua bộ phận tham mưu giải quyết có một số văn bản có nội dung ‘xin ý kiến cấp kinh phí phòng chống dịch COVID-19’ nên khi cán bộ này làm văn bản đã không xóa đi dòng chữ trên, mà vẫn điền nội dung tham mưu xin ‘cúng đầu năm tại nghĩa trang thị trấn Chư Sê đầu năm Tân Sửu 2021’ vào rồi trình đến cấp trên ký.”

Ủy Ban Nhân Dân huyện Chư Sê, nơi ra tờ trình xin kinh phí “chống dịch COVID-19” có một không hai. (Hình: Hoàng Thanh/Người Lao Động)

Trả lời báo chí nhà nước, ông Huân cho biết sau khi phát giác sai phạm, ông đã cho thu hồi các văn bản trên và hủy chi số tiền này. Việc tổ chức cúng nghĩa trang thị trấn Chư Sê cũng đã bị hủy bỏ. Về phía Ban Quản Lý Công Trình Đô Thị huyện Chư Sê, các cá nhân “đã tự bỏ số tiền trên ra để chi cho việc cúng điếu tại nghĩa trang.”

Trong khi đó, ông Phạm Xuân Phòng, phó trưởng Ban Quản Lý Công Trình Đô Thị huyện Chư Sê, cho biết: “Việc cúng nghĩa trang thị trấn Chư Sê là do tâm linh của người dân địa phương thôi. Trước đây, chúng tôi không xin kinh phí để cúng nghĩa trang mà những người trông coi ở đây chỉ làm nho nhỏ thôi. Năm nay, mọi người định tổ chức chu đáo hơn nên mới có tờ trình xin kinh phí như thế.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT