Góp ý cho đảng, ông Nguyễn Sơn Lộ bị bắt sau khi được tại ngoại

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau hơn nửa năm bị khởi tố nhưng được cho tại ngoại hậu tra, ông Nguyễn Sơn Lộ, 75 tuổi, cựu viện trưởng Viện Nghiên Cứu và Phát Triển SENA, vừa bị bắt với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước.”

Tội danh nêu trên được quy định theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam.

Ông Nguyễn Sơn Lộ, cựu viện trưởng Viện Nghiên Cứu và Phát Triển SENA, lúc bị bắt. (Hình: Thanh Niên)

Ông Nguyễn Sơn Lộ, người có bút danh Minh Đường, được biết đến là trí thức thường lên tiếng “góp ý xây dựng đảng.” Viện SENA của ông này được ghi nhận thường xuyên tổ chức các hoạt động, sự kiện học thuật, trong đó có tọa đàm về Ukraine không theo chủ trương tuyên truyền của nhà nước.

Theo báo Thanh Niên hôm 3 Tháng Hai, vụ bắt ông Lộ được Bộ Công An giải thích là “được cho tại ngoại vì già yếu nhưng ông Nguyễn Sơn Lộ có dấu hiệu tiếp tục phạm tội.”

Bản tin cũng cho hay, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Bộ Công An đang tập trung điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của ông Nguyễn Sơn Lộ và các cá nhân có liên quan để “xử lý theo quy định của pháp luật.”

Ngoài tờ Thanh Niên, nhiều báo khác ở Việt Nam cũng đưa tin về vụ bắt ông Lộ, nhưng không làm rõ chi tiết ông này “phạm tội” thế nào.

Được biết Viện SENA do ông Nguyễn Sơn Lộ thành lập từ năm 1992, là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, hạch toán độc lập, trực thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam.

Đến hồi Tháng Bảy năm ngoái, cơ quan này đột ngột ra quyết định đình chỉ hoạt động của Viện SENA do “vi phạm quy định về thành lập, đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và công nghệ,” theo báo Pháp Luật TP.HCM.

Trụ sở Viện Nghiên Cứu và Phát Triển SENA. (Hình: Dân Trí)

Vài ngày trước khi quyết định nêu trên được loan báo, Viện SENA là nơi giới xã hội dân sự ở Hà Nội dự định tổ chức một cuộc hội đàm về văn hóa Ukraine và bày tỏ sự ủng hộ với người dân Ukraine. Sự kiện này được ghi nhận vừa mở màn thì bị công an ập vào cắt điện, trang AsiaNews dẫn lời những người tham dự cho biết.

“Việc cắt điện này là hành động bẩn thỉu,” ông Nghĩa Vi Toàn, một công dân ở Hà Nội, được VOA Việt Ngữ dẫn lời.

Liên quan đến việc những nhân sĩ trí thức gửi thư “góp ý xây dựng đảng” và kêu gọi dân chủ hóa, hồi Tháng Sáu, 2020, trang web Đại Hội 13, đảng CSVN dẫn phản hồi của ông Tạ Ngọc Tấn, phó chủ tịch Hội Đồng Lý Luận Trung Ương: “…Những người lặp đi, lặp lại cái luận điệu đã quá cũ ấy bởi vì họ cố tình khư khư ôm lấy cách nghĩ sai trái, nhắm mắt làm ngơ trước thực tế đất nước. Họ muốn dân chủ kiểu gì? Dân chủ kiểu những người giàu vung tiền ra mua phiếu bầu cử chăng? Dân chủ kiểu đảo chính quân sự hay bắn giết không cần luật pháp chăng? Dân chủ kiểu đa đảng hình thức để dân đói khát, vô phương cứu chữa khi dịch giã chăng?” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT