HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Có tám bị can bị bắt, khởi tố với cáo buộc thu gom 300 tấn thịt heo nhiễm dịch tả Phi Châu từ nhiều tỉnh, đưa về Hà Nội giết mổ rồi đưa vào trường học, chợ đầu mối từ đầu năm đến nay.
Theo báo Dân Việt hôm 29 Tháng Ba, sự việc xảy ra ở lò mổ heo của bị can Nguyễn Thị Hiền, 31 tuổi, đặt tại xã Nam Phù, Hà Nội.

Bị can Hiền và các đồng phạm thu gom heo nhiễm dịch tả Phi Châu từ các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, đem về Hà Nội giết mổ rồi bán ra thị trường.
Nhóm nghi can bị cho là “móc nối” với cán bộ kiểm dịch để bỏ qua quy trình kiểm soát, hợp thức hóa heo bệnh, thậm chí heo chết, rồi đưa vào lò mổ.
Một trong những nơi mua thịt heo bệnh từ lò mổ của bị can Hiền là công ty Thực Phẩm Cường Phát, đơn vị cung cấp thực phẩm cho các trường học có học sinh bán trú tại Hà Nội.
Ba trong số tám bị can được ghi nhận là cán bộ Trung Tâm Chẩn Đoán, Xét Nghiệm và Kiểm Soát Giết Mổ, gồm Lê Ngọc Anh, Nguyễn Phong Nam và Nguyễn Thị Phương Lan. Ba người này bị khởi tố về hành vi “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.”
Trong số những bị can còn lại, ông Vũ Kim Tuấn, cán bộ kiểm dịch động vật thuộc Chi Cục Chăn Nuôi, Thủy Sản và Thú Y tỉnh Phú Thọ, bị cáo buộc tội “giả mạo trong công tác.”
Bản tin không làm rõ chi tiết bốn bị can nêu trên nhận bao nhiêu tiền hối lộ để “bảo kê” cho lò mổ heo của bị can Nguyễn Thị Hiền.
Trước vụ này, hồi Tháng Giêng, ông Trương Sỹ Toàn, 57 tuổi, tổng giám đốc công ty Đồ Hộp Hạ Long, bị bắt vì “hô biến” 120 tấn thịt bệnh dịch tả heo Phi Châu thành thực phẩm chế biến.
Theo tờ Tuổi Trẻ, cùng bị bắt với ông Toàn là ba nữ thuộc cấp phụ trách kiểm soát chất lượng, gồm Phạm Thị Thúy Lan, Bùi Thị Thoan, và Lại Thị Thanh Hương.
Trước lúc bị tạm giam, ông Trương Sỹ Toàn ký, phản hồi về cáo buộc nêu trên, cho rằng công ty Đồ Hộp Hạ Long “là đơn vị bị liên đới do tiếp nhận nguyên liệu trên cơ sở hồ sơ, chứng từ hợp pháp, đầy đủ và hợp lệ…”

Ông Toàn nhận định rằng đây là “sự cố nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất-kinh doanh cũng như uy tín doanh nghiệp,” và coi đây là “bài học sâu sắc để tiếp tục siết chặt hơn nữa công tác kiểm soát nguyên liệu đầu vào và lựa chọn nhà cung cấp.”
Trong vụ này, Công An Hải Phòng lần theo một đường dây thu mua thịt heo nhiễm dịch tả Phi Châu từ nhiều địa phương, sau đó đưa về kho của công ty Đồ Hộp Hạ Long tại phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, để chế biến.
Tổng khối lượng thịt bị phát hiện lên tới 120 tấn, trong đó khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt đóng hộp. Lượng thịt này được xác định đã ôi thiu, chảy nước, bốc mùi, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng.
Một trong những người tham gia thu gom thịt heo nhiễm bệnh là bị can Nguyễn Thị Lan ở tỉnh Hưng Yên.
Bị can Lan khai nhận mình tham gia thu mua heo bệnh trong khoảng nửa năm qua, sau đó bán lại cho các đầu mối thu gom, còn việc vận chuyển, tiêu thụ thế nào thì bà ta không nắm rõ. (N.H.K)















































































