HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hơn 6 tấn thực phẩm gồm nội tạng động vật, chân, đùi gà… hôi thối, không rõ nguồn gốc đang nhập hàng ồ ạt vào ban đêm tại một kho lạnh ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, đã bị cơ quan hữu trách bắt giữ.
Theo báo Zing hôm 8 Tháng Năm, Phòng Cảnh Sát Môi Trường Công An Hà Nội phối hợp Cục Quản Lý Thị Trường bất ngờ kiểm tra kho lạnh của công ty trách nhiệm hữu hạn Kinh Doanh Thực Phẩm Tiến Phát, do ông Vũ Quốc Tiến làm giám đốc, có trụ sở tại Phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tại thời điểm kiểm tra, giới hữu trách đã tìm thấy 1,800 kg dạ dày heo, 150 kg nầm heo, 110 kg thịt nạc vai, 150 kg tim heo, 3,800 kg chân gà và 280 kg tim gà… Kiểm đếm sơ bộ, có hơn 6 tấn thực phẩm. Mọi thứ đều được bảo quản trong tình trạng rất mất vệ sinh, thậm chí nhiều chân gà đã hôi thối ngả sang màu đen. Tất cả đều bị vứt lăn lóc dưới đất hoặc đựng trong các thùng carton bẩn thỉu.
Qua điều tra, số thực phẩm bẩn kể trên được công ty Tiến Phát nhập cảng mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, đồng thời không được kiểm định phẩm chất theo quy định.
Đợi sau khi hết thời gian “cách ly xã hội,” vào ban đêm công ty này tranh thủ nhập hàng ồ ạt theo đơn đặt hàng về kho đông lạnh, sau đó bán cho tiêu thụ tại thị trường Hà Nội và xé lẻ chuyển đi các tỉnh giáp ranh. Hiện Cục Quản Lý Thị Trường đã tạm giữ toàn bộ số hàng có dấu hiệu vi phạm trên để “xử lý theo quy định của pháp luật.”

Trước đó, báo Thanh Niên cho hay rạng sáng 8 Tháng Tư, Đội Quản Lý Thị Trường Số 1 thuộc Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị hữu trách kiểm tra xe đò do tài xế Phan Văn Sế (trú huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) lái đang chạy trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Qua kiểm tra, tổ công tác liên ngành đã phát giác trên xe đang vận chuyển gần 200 kg gồm mỡ da heo, lưỡi heo, tim heo, mề gà, ức gà, trứng gà non… đang bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Làm việc với giới hữu trách, ông Sế cho biết chủ xe đò đồng thời cũng là chủ số thực phẩm bẩn kể trên là của ông Nguyễn Nghĩa ở huyện Chư Pứh, Gia Lai. Số thực phẩm bẩn này được thu gom từ Sài Gòn chở về Gia Lai để bán kiếm lời. (Tr.N) [qd]

































































