Tuesday, April 16, 2024

Hà Nội bắt hai chánh văn phòng ‘dính’ vụ Nhật Cường Mobile

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Theo báo VNExpress, ngày 28 Tháng Mười Hai, 2019, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra (C03) Bộ Công An ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Văn Tứ, chánh Văn Phòng Thành Ủy Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hường, chánh Văn Phòng Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội.

Hai nghi can cùng bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.” Các quyết định tố tụng được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cùng ngày.

Theo báo Pháp Luật, vào khoảng 3 giờ 25 chiều cùng ngày, một nhóm cảnh sát có sự hỗ trợ của công an phường Mỗ Lao đã khám xét nhà riêng ông Tứ ở khu làng Việt Kiều Châu Âu (phường Mộ Lao, quận Hà Đông).

Nguyễn Văn Tứ từng 13 năm làm công tác văn phòng, trong đó nhiều năm giữ vị trí lãnh đạo Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Hà Tây, giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội. Tháng Bảy, 2017, ông Tứ được bổ nhiệm giữ chức chánh Văn Phòng Thành Ủy Hà Nội.

Công an khám xét nhà Nguyễn Văn Tứ ở khu làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Theo C03, “đây là diễn biến mới nhất, vi phạm quy định về kế toán, đấu thầu và rửa tiền gây hậu quả nghiêm trọng” trong lúc điều tra mở rộng vụ án buôn lậu xảy ra tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại và Dịch Vụ Kỹ Thuật Nhật Cường (Nhật Cường Mobile), Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Liên quan vụ án Nhật Cường Mobile, hiện hơn 10 bị can bị khởi tố và tạm giam. Gần đây nhất ngày 28 Tháng Mười Một, C03 khởi tố, bắt tạm giam ba người liên quan vụ án này gồm: Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội; Phạm Thị Kim Tuyến, cựu trưởng Phòng Đăng Ký Kinh Doanh Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Hà Nội và Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đầu Tư và Phát Triển Đông Kinh.

Bùi Quang Huy, tổng giám đốc Nhật Cường Mobile, bị xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng ngàn tỷ đồng. Huy bị khởi tố ba tội “Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền” nhưng đã trốn khỏi Việt Nam và đang bị truy nã quốc tế. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT