Wednesday, April 24, 2024

Hải Dương phong tỏa cả thôn có người nhiễm COVID-19 biến thể mới

HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Giới hữu trách đã tiến hành lập 13 chốt chặn, phong tỏa thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, do có tin một nữ công nhân có kết quả xét nghiệm nhiễm SARS-CoV-2 biến thể mới từ Anh, sau khi nhập cảnh vào Nhật.

Sáng 27 Tháng Giêng, xác nhận với báo Dân Trí, ông Vũ Duy Đăng, chủ tịch xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, cho biết cơ quan hữu trách đã lấy mẫu xét nghiệm, cách ly 17 người tại Trung Tâm Y Tế Chí Linh, do có tiếp xúc gần với nữ công nhân NTG (32 tuổi, ở thôn Kim Điền), bị phát giác dương tính virus SARS-CoV-2 khi làm xét nghiệm ở Nhật.

Tỉnh Hải Dương cho phong tỏa một khu vực có bệnh nhân nhiễm SARS-CoV hồi Tháng Mười Hai, 2020. (Hình: VOV)

“Ngay trong đêm qua, các lực lượng hữu trách đã tiến hành chốt chặn, phong tỏa, cách ly thôn Kim Điền, xã Hưng Đạo, đồng thời cho phun khử trùng toàn bộ thôn,” ông Đăng nói.

Theo ông Đăng, đây là trường hợp người Việt Nam sang Nhật “xuất khẩu lao động.” Phía Nhật cung cấp tin cho hay hôm 17 Tháng Giêng, chị G. từ phi trường Nội Bài (Hà Nội) quá cảnh sang Singapore và tiếp đó đến Nhật.

Khi nhập cảnh tại phi trường ở Nhật, chị G. bị lấy mẫu làm xét nghiệm COVID-19, thì cho kết quả dương tính với biến thể mới virus SARS-CoV-2 từ Anh.

Nói với báo Zing trưa cùng ngày, ông Phạm Duy Tuyến, giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Hải Dương (CDC), cho biết: “Chúng tôi nhận được thông tin này từ cơ quan chuyên môn ở Hà Nội. Các bước tiếp theo, chúng tôi chờ quyết định từ Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch của tỉnh.”

Theo Bác Sĩ Phan Thanh Tâm, phó giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật ở Sài Gòn cho biết khi nhập cảnh, mọi người đều được xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, việc xét nghiệm đối với người xuất cảnh “sẽ tùy thuộc yêu cầu của nước sở tại.”

“Kỹ thuật xét nghiệm nhanh tại Nhật cũng khác Việt Nam. Nếu xác định người nghi nhiễm, tới ngày thứ sáu trường hợp này sẽ được xét nghiệm lại bằng phương pháp rRT-PCR,” Bác Sĩ Tâm cho biết.

Năm 2020, có ít nhất 13 người từ Việt Nam nhập cảnh Nhật có kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính SARS-CoV-2. Thế nhưng, kết quả xét nghiệm PCR của họ sau đó lại âm tính.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. (Hình: Dân Trí)

“Từ trước đến nay, Việt Nam cũng nhận được một số thông báo về các trường hợp khi xuất cảnh có phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, tuy nhiên kết quả xét nghiệm các trường hợp F1 đều không ghi nhận ai mắc COVID-19,” ông Đặng Quang Tấn, cục trưởng Cục Y Tế Dự Phòng Bộ Y Tế, cho biết thêm.

Tính đến tối ngày 27 Tháng Giêng, Bộ Y Tế CSVN ghi nhận Việt Nam có 1,551 bệnh nhân mắc COVID-19, và đã 57 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Song, nhà chức trách luôn cảnh báo nguy cơ dịch xâm nhập từ người nhập cảnh trái phép. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT