Trump và Kim đã đến Hà Nội

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chủ tịch Bắc Hàn và tổng thống Mỹ đã đến Hà Nội ngày Thứ Ba, 26 Tháng Hai, 2019, và đều được nước chủ nhà trải thảm đỏ đón tiếp với hy vọng đạt được thỏa thuận đem đến hòa bình Triều Tiên.

Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un đi xe lửa bọc thép băng qua Trung Quốc trên quãng đường dài 4,000 km và mất gần ba ngày mới ga Đồng Đăng, Lạng Sơn. Sau khi đến Đồng Đăng lúc 8 giờ 30 sáng 26 Tháng Hai, đi trên thảm đỏ, bắt tay các quan chức cấp cao của đảng và nhà nước CSVN ra đón, ông Un đã lên xe Mercedes bọc thép được hộ tống an ninh chặt chẽ về Hà Nội.

Quãng đường đoàn xe ông ta đi và dọc theo các đường phố Hà Nội điều bị cấm tất cả mọi loại xe cộ. Thậm chí các nhà có cửa sổ quay ra đường cũng bị buộc phải đóng lại.

Tổng Thống Donald Trump đến phi trường Nội Bài bằng chuyên cơ Air Force One khoảng gần 9 giờ tối cùng ngày, cũng bước trên thảm đỏ, bắt tay các quan chức CSVN ra đón chào, rồi về khách sạn ở Hà Nội qua những con đường đầy người dân địa phương vẫy tay chào sau hàng rào an ninh.

Từ cả tháng nay, đặc biệt từ khi Tổng Thống Trump dùng mạng Twitter thông báo cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông và lãnh tụ Bắc Hàn diễn ra tại Hà Nội sau nhiều cuộc thảo luận lựa chọn, dư luận thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã bình luận khá nhiều, trong đó, không ít những bình luận, phân tích về những giới hạn rất khó có thể vượt qua để có thể đạt thỏa thuận giải trừ võ khí nguyên tử tại bán đảo Triều Tiên, đem lại hòa bình cho khu vực và thế giới.

Ngay sau khi họp lần thứ nhất với ông Kim Jong Un hồi Tháng Sáu, 2018, ông Trump đã lạc quan “tweet” rằng “đã hết nguy cơ chiến tranh nguyên tử ở Triều Tiên.” Nhưng gần đây, khi trả lời báo chí, Ngoại Trưởng Mike Pompeo lại không tin vậy, mà cho rằng nguy cơ vẫn còn nguyên.

Và cả ông Trump trước khi lên máy bay đi Hà Nội, ông cũng “tweet” dè dặt rằng ông cũng như ông Kim Jong Un “đều dự trù có những tiến bộ tiếp nối theo các sự tiến bộ từ cuộc họp ở Singapore.” Còn về vấn đề giải trừ võ khí nguyên tử của Bắc Hàn? Ông Trump không trả lời thẳng mà “tweet” rằng ông thủ lãnh Bắc Hàn “hiểu hơn ai hết rằng nếu từ bỏ võ khí nguyên tử thì nước của ông ta nhanh chóng trở thành một cường quốc kinh tế trên thế giới.”

Vài giờ sau khi đến Hà Nội, ông Kim Jong Un đã đến thăm tòa đại sứ Bắc Hàn tại Hà Nội. Không thấy loan báo cuộc thăm viếng chính thức của chủ tịch Bắc Hàn tại Việt Nam sẽ gồm những gì. Mấy ngày gần đây, thấy báo chí Hàn Quốc nói ông ta sẽ đi thăm khu công nghệ Bắc Ninh, nơi có xưởng lắp ráp điện thoại di động Samsung của Nam Hàn, và thăm khu công nghệ ở Hải Phòng.

Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un vẫy tay với người dân Hà Nội khi đến Việt Nam. (Hình: Linh Phạm/Getty Images)

Tổng Thống Trump sẽ có thể gặp ông Nguyễn Phú Trọng vào sáng Thứ Tư, 27 Tháng Hai, thăm viếng và thảo luận một số vấn đề giữa hai nước, có thể diễn ra ký kết thương vụ công ty Banboo Airlines của Việt Nam mua 10 máy bay Boeing 737. Đến chiều tối cùng ngày thì hai ông Trump và Kim Jong Un mới họp với nhau rồi cả ngày Thứ Năm, 28 Tháng Hai.

Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo không đi chung với Tổng Thống Trump mà đã đến Hà Nội trước một ngày. Ông đã từng đến Bình Nhưỡng đàm phán và cũng đã từng đề nghị Bắc Hàn cởi trói kinh tế cho dân theo mô hình của CSVN, trong khi nhà độc tài Kim Jong Un vẫn nắm chặt quyền lực chính trị. Tuy nhiên, ông ta có đi theo con đường của CSVN hay không, nhiều người không tin, vì Bắc Hàn cũng đã từng theo dõi chế độ Hà Nội từ lâu nay chứ không phải không biết gì.

Trên tờ New York Times ngày 26 Tháng Hai, tờ báo dẫn lời tướng công an nghỉ hưu Lê Văn Cuông, từng được cài cắm làm đại biểu quốc hội nhiều khóa, cho rằng Bắc Hàn nếu muốn thoát vòng kìm tỏa của Bắc Kinh, phải làm thân với Mỹ giống như CSVN. Chế độ Hà Nội nhờ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ từ hơn 20 năm nay, trở thành đối tác thương mại của Mỹ, mà thoát khỏi nghèo đói, lại có tí tiếng nói trên các vấn đề quốc tế và khu vực. Nay lại đứng ra tổ chức cả cuộc họp cho Bắc Hàn với Mỹ để mong có hòa bình ở Triều Tiên.

“Tôi có thể nói với các người bạn Bắc Hàn rằng chừng nào họ còn thù nghịch với Hoa Kỳ, họ sẽ còn không thể phát triển kinh tế cho đất nước một cách thích đáng.” Lời ông Cuông trên New York Times. “Trung Quốc sẽ dùng tất cả mọi thủ thuật để giữ Bắc Hàn trong vòng tay của họ để kiểm soát. May thay, Bắc Hàn có những điều kiện để thoát vòng kiềm chế của Bắc Kinh nếu họ cải thiện quan hệ với nước Mỹ.”

Tờ New York Times còn thuật lời ông Nguyễn Thanh Sang, một cựu cán binh đã từng bị mất một chân vì lựu đạn Trung Quốc khi ông mới 18 tuổi trong cuộc chiến vùng biên giới phía Bắc năm 1979, rằng “Các nước có biên giới với Trung Quốc như Việt Nam và Bắc Hàn nên nhớ rằng không tin được người Tàu.”

Một số nhà phân tích thời hy vọng rằng cuộc họp giữa hai ông Trump và Kim Jong Un có thể đạt được lời tuyên bố chiến tranh đã chấm dứt trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc chiến Triều Tiên với sự tham dự của Hoa Kỳ kéo dài từ giữa năm 1950 đến năm 1953. Đến nay mới chỉ có một thỏa thuận đình chiến, vẫn chưa có một lời tuyên bố nào dù phân chia thành hai nước Bắc Hàn theo chế độ Cộng Sản chuyên chế, và Nam Hàn theo thể chế dân chủ. Quân đội hai bên và Mỹ cũng có hàng chục ngàn quân đóng ở đây, vẫn trong tình trạng đối diện.

Sau nhiều cuộc đàm phán không đem đến kết quả cụ thể nào của thập kỷ trước, Bắc Hàn vẫn tiếp diễn các nghiên cứu và phát triển thành công bom nguyên tử và sau này cả hỏa tiễn liên lục địa, không những đe dọa cả Nam Hàn mà cả Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Mọi người trông chờ tin tức từ cuộc họp thượng đỉnh sắp diễn ra tại Hà Nội. (TN)

 

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT