Thursday, March 28, 2024

Hàng ngàn nhà dân ở Bình Định thiếu nước sạch

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Mưa lũ đã làm cho đường ống dẫn nước sạch gãy vỡ, khiến hàng ngàn nhà dân vùng rốn lũ huyện Tuy Phước đã khổ càng thêm khốn đốn vì thiếu nước sạch để tiêu dùng.

Theo báo Người Lao Động, đến chiều 8 Tháng Mười Hai, gần 4,000 nhà dân ở vùng rốn lũ thuộc hai xã Phước Nghĩa và Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, vẫn chưa có nước sạch để tiêu dùng.

Theo người dân địa phương, đêm 5 Tháng Mười Hai, mưa lũ cuốn theo cây cối đã làm vỡ đường ống dẫn nước bắc qua đoạn đê Đá Vàng, xã Phước Nghĩa, khiến các nhà dân hai xã này bị mất nước sạch từ thời điểm đó.

Ông Nguyễn Thái Học (60 tuổi, ở thôn Tân Thuận, xã Phước Thuận) cho biết do mất nước sạch nên mấy ngày qua vợ chồng ông phải tranh thủ hứng nước mưa hoặc đi xin nước giếng của hàng xóm để xài.

“Nước xin về cũng chỉ đủ để nấu ăn. Mấy ngày rồi, cả nhà tôi không có nước sạch để tắm, giặt. Không biết bà con phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ nữa,” ông Học bất bình nói.

Trong khi đó, bà Trần Thị Ngọc Quyên (52 tuổi, chủ một tiệm thuốc tây ở thôn Tân Thuận) cho biết trong những ngày bị mất nước sạch, hiệu thuốc nhà bà bán thuốc “đắt như tôm tươi.”

“Do thiếu nước sạch nên mấy ngày qua, nhiều người trong xã không có nước sạch để ăn uống, vệ sinh, tắm gội nên nhiễm các bệnh đau bụng, tiêu chảy, đỏ mắt… tìm đến mua thuốc để điều trị. Nếu đà này kéo dài, dịch bệnh sẽ bùng phát nhanh thôi,” bà Quyên nói.

Nói với báo Người Lao Động, ông Võ Thanh Tùng, phó trưởng Ban Quản Lý Nước Sạch và Vệ Sinh Môi Trường huyện Tuy Phước, cho biết ngay khi phát hiện đường ống dẫn nước bị vỡ, chính quyển đã tìm nhiều biện pháp sửa. Tuy nhiên, do đoạn ống bị vỡ vẫn còn ngập trong nước lũ nên không thể sửa được.

“Dự kiến ít nhất phải hơn 10 ngày nữa chúng tôi mới có thể cung cấp nước trở lại cho người dân ở những khu vực trên,” ông Tùng nói. (Tr.N)

Nguyên chủ tịch Petro Vietnam Nguyễn Quốc Khánh bị bắt tạm giam

MỚI CẬP NHẬT