Wednesday, April 24, 2024

Hàng trăm cảnh sát cơ động trấn áp biểu tình chống Formosa Hà Tĩnh

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Hôm 8 Tháng Hai, trang fanpage Truyền Thông Tây Yên phát video trực tiếp về cuộc biểu tình của người dân Tây Yên, Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Những người xuống đường cáo buộc công ty Năng Lượng An Việt Phát và công ty Tâm Viết Hải “dùng hàng chục ngàn tấn chất thải độc hại của công ty Hưng Nghiệp Gang Thép Formosa Hà Tĩnh” để san lấp mặt bằng nơi khu vực đông dân cư. Họ giương cao các biểu ngữ kêu gọi bảo vệ môi trường.

Clip nêu trên cho thấy hàng trăm cảnh sát cơ động, công an, nhân viên an ninh được điều động, trang bị tấm khiên và dùi cui nhằm trấn áp và giải tán cuộc biểu tình.

Trang Truyền Thông Tây Yên cho hay, cuộc biểu tình diễn ra sau khi nhà chức trách “làm ngơ trước lời kêu cứu của người dân Tây Yên suốt hai tháng qua.”

Hầu hết người xuống đường được ghi nhận là giáo dân giáo xứ Dũ Yên.

“Bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của mọi người, nếu ai có tinh thần hướng lòng về quê hương thì đây là cơ hội để người dân Tây Yên thể hiện điều đó,” theo fanpage Truyền Thông Tây Yên.

Hàng trăm cảnh sát cơ động xuất hiện tại cuộc biểu tình hôm 8 Tháng Hai. (Hình cắt từ clip trên Facebook Truyền Thông Tây Yên)

Liên quan đến vụ này, báo Thanh Niên hôm 10 Tháng Mười Hai, 2019, cho hay, ông Bùi Đức Hiếu, 29 tuổi, ngụ tại xã Đức Bồng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, bị Sở Thông Tin Truyền Thông Hà Tĩnh phạt hành chính 5 triệu đồng ($215) với cáo buộc “Chia sẻ thông tin sai sự thật về chất thải Formosa” và “Cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật, gây hoang mang dư luận.”

Báo Thanh Niên viết: “Thực tế là công ty An Việt Phát và một số doanh nghiệp liên quan sử dụng xỉ thép của công ty Formosa để san lấp mặt bằng. Xỉ thép này đã được Bộ Xây Dựng cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy làm vật liệu san lấp, đường giao thông, nguyên liệu cho sản xuất xi măng…”

Cũng theo tờ báo, việc xử phạt ông Bùi Đức Hiếu được thực hiện theo yêu cầu của “doanh nghiệp sử dụng xỉ thép của công ty Formosa.”

Dường như bài báo giải thích và trấn an về xỉ thép Formosa của báo Thanh Niên không hiệu quả với công luận.

Cảnh sát cơ động, công an, nhân viên an ninh trang bị tấm khiên và dùi cui nhằm trấn áp cuộc biểu tình. (Hình cắt từ clip trên Facebook Truyền Thông Tây Yên)

Trang Truyền Thông Tây Yên tiếp tục đưa cáo buộc: “Công ty Tâm Viết Hải là một trong những công ty sản xuất bê tông tươi thành phẩm, nó hoạt động ngay gần khu dân sinh. Công ty này thường xả thải theo bờ kênh xuống sông Quyền, nhiều người dân nơi đây đã từng phản ánh. Nay lại tiếp tục tiếp tay cho công ty khác để phá hàng rào, tập kết trong bãi sau đó đổ chất thải độc hại từ Formosa để san lấp mặt bằng. Việc này là khẩn cấp vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân. Thế nhưng có chăng là chính quyền vẫn đang quyết tâm bảo vệ cho những thế lực đen tối để đưa dân đi đến chỗ chết?”

Trang này cảnh báo thêm rằng chính quyền Hà Tĩnh “không nên thử thách lòng dân” trong việc bao che cho hành vi của công ty Năng Lượng An Việt Phát, công ty Tâm Viết Hải cùng Formosa. (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT