‘Sư phụ’ ở Đà Lạt lãnh 20 năm tù vì xâm hại tình dục 6 chú tiểu

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Một nhà sư phụ trách việc tu học của một nhóm chú tiểu ở cơ sở Thập Thiện, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bị cáo buộc đã nhiều lần xâm hại tình dục các đệ tử.

Hôm 11 Tháng Hai, Tòa Án Tỉnh Lâm Đồng đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đắc Vũ, 39 tuổi, pháp danh Thích Nguyên Huy, Thích Vạn Chánh, ở Đà Lạt, 20 năm tù về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi.” Đồng thời, buộc phải bồi thường cho hai trong sáu bị hại mỗi người 117 triệu đồng ($4,500).

Bị cáo Nguyễn Đắc Vũ tại tòa. (Hình: ĐTH/Phụ Nữ Việt Nam)

Hội Đồng Xét Xử đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo Vũ là “đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu sắc tới thể chất, tâm lý của các nạn nhân là trẻ em.”

Báo VNExpress dẫn cáo trạng cho biết, năm 2017, bị cáo Nguyễn Đắt Vũ được sư trụ trì Thiền Viện Vạn Hạnh giao quản lý cơ sở Phật Giáo Thập Thiện trên đường Kim Đồng, thành phố Đà Lạt, nay là phường Cam Ly-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, để trông coi, chăm sóc các chú tiểu được gửi đến tu tập và đi học.

Trong thời gian bị cáo Vũ quản lý cơ sở này, các chú tiểu gồm LVTH, TTH, NĐTQ, NBQ, NMT, NTM, BVT và LNNT khi đó có tuổi từ 9-16 được gia đình gửi đến để tu tập và đi học.

Thế nhưng, trong thời gian dài, ông “sư phụ” này đã nhiều lần xâm hại tình dục nhiều đệ tử của mình.

Trong hai hôm 26 và 27 Tháng Ba, 2025, các nạn nhân đã cùng gia đình đến công an tố cáo.

Qua điều tra, Công An Tỉnh Lâm Đồng làm việc với những người có liên quan, xác định từ khoảng Tháng Tám, 2023 đến Tháng Ba, 2025, bị cáo Vũ đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục sáu chú tiểu và đe dọa các em không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai.

Bị cáo Vũ bị cáo buộc “có khoái cảm, thích thú, trong những lần đụng chạm vào bộ phận sinh dục những đứa trẻ nên nảy sinh ý định quan hệ tình dục. Việc xâm hại thường diễn ra trong phòng ngủ của ông ta hoặc phòng của các cháu và đều dặn các bị hại không được nói cho ai biết.”

Riêng với em BVT, kết luận điều tra cho biết, thời điểm bị cáo Vũ và em T. quan hệ tình dục, em này đã hơn 17 tuổi và có sự đồng thuận nên không có dấu hiệu phạm tội.

Cơ sở Phật Giáo Thập Thiện trên đường Kim Đồng, thành phố Đà Lạt, nơi diễn ra sự việc. (Hình: ĐTH/Phụ Nữ Việt Nam)

Theo lời những người trong cuộc thì cơ sở Phật Giáo Thập Thiện có khoảng 10 chú tiểu và có ba người đã rời đi.

“Chú tiểu lớn nhất sau khi đủ 18 tuổi đã rời đi, rồi sau đó quay về và hỏi các em ở đây đều kể bị bị can Vũ xâm hại. Sau đó, chú này liên hệ với phụ huynh các chú tiểu thông báo. Họ cùng đến công an tố giác,” Luật Sư Đỗ Ngọc Thanh, chi hội trưởng Chi Hội Luật Sư, Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em TP.HCM, người hỗ trợ pháp lý cho các nạn nhân, cho biết.

Khi sự việc bị phát giác, để không mang tiếng xấu và né tránh trách nhiệm, khẳng định với các báo đài trong nước, đại diện Ban Thông Tin Truyền Thông Giáo Hội Phật Giáo CSVN Tỉnh Lâm Đồng, cho rằng nơi xảy ra sự việc “không phải là cơ sở (chùa) hợp pháp do giáo hội quản lý, mà là tư gia của một cá nhân và chủ hộ đã qua đời.”

Tuy nhiên, đại diện Ban Thông Tin Truyền Thông Giáo Hội đã “giấu đầu lòi đuôi” khi cho biết thêm hồi Tháng Mười Một, 2024, sau khi nắm thông tin bị cáo Vũ vi phạm giới luật, Giáo Hội đã “xử lý tẩn xuất, tước tăng tịch” của ông này. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT