HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vài ngày sau Đại Hội 13, một loạt báo nhà nước đột nhiên đăng bài về sai phạm của ông Hoàng Trung Hải, cựu bí thư thành ủy Hà Nội, vào thời điểm ông này còn làm phó thủ tướng CSVN (giai đoạn 2007-2016).
Ông Hải, 62 tuổi, đã thất thế trên chính trường khi chức danh gần nhất là “phó bộ phận thường trực chuyên trách tiểu ban văn kiện Đại Hội 13.” Đương nhiên khi Đại Hội 13 kết thúc, chức danh này cũng không còn tồn tại.

Trong bài “Tổng thầu Trung Quốc gây áp lực, đòi tăng tiền dự án Gang thép Thái Nguyên?”, báo Dân Trí hôm 7 Tháng Hai nhắc tên ông Hải trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, Công Ty Cổ Phần Gang Thép Thái Nguyên (TISCO).
Tờ báo của Bộ Lao Động-Thương Binh và Xã Hội CSVN viết: “Trong cáo trạng của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao có nêu, khi xin ý kiến về việc điều chỉnh chi phí phần C (xây lắp) trong hợp đồng EPC (thiết kế, thi công và xây lắp), ngày 26 Tháng Mười Hai, 2008, Văn Phòng Chính Phủ có văn bản thông báo ý kiến của ông Hoàng Trung Hải khi đó là phó phủ tướng, có nội dung: “Đồng ý về nguyên tắc việc xem xét một số phát sinh về giá vật liệu xây dựng do nguyên nhân bất khả kháng. Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Thép Việt Nam (VNS) thành lập đoàn đàm phán để xem xét một số phát sinh về giá vật liệu; quyết định điều chỉnh về phần điều chỉnh giá trị hợp đồng EPC (phần xây dựng) trên cở sở kết quả đàm phán và đảm bảo hiệu quả.”
“Trong dự án mở rộng sản xuất tại TISCO, ông Hoàng Trung Hải bị xác định có vi phạm, khuyết điểm nên bị Bộ Chính Trị đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo,” báo Dân Trí viết.

Theo thông lệ ở Việt Nam, truyền thông nhà nước thường được Ban Tuyên Giáo Trung Ương cho đồng loạt đăng bài về sai phạm của một giới chức trước khi chính thức khép tội nhằm để kỷ luật hoặc bắt giam, phạt tù người đó. Vì thế, việc bị báo đảng nêu tên dịp này là chỉ dấu “lành ít, dữ nhiều” đối với ông Hải.
Do bị đảng CSVN cảnh cáo nên ông Hải đã mất ghế bí thư Thành Ủy Hà Nội hồi Tháng Hai, 2020, và nhiều phần sẽ phải “vào lò ông Trọng” sau khi bị các báo liên tục nhắc tên thời điểm này trong cùng một vụ việc.
Điều oái oăm là sau khi bị kỷ luật, ông Hải vẫn được giữ nguyên chức vụ ủy viên Bộ Chính Trị khóa 12. Hồi Tháng Mười, 2020, công luận từng bàn tán khi ông Hải liên tiếp thay mặt Bộ Chính Trị tham dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội đảng bộ tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bình Định. (N.H.K) [kn]


























































