Hoàng Xuân Chiến xuất hiện bên cạnh đại sứ Mỹ, vụ bê bối ở Nam Hàn chìm xuồng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thượng Tướng Hoàng Xuân Chiến, thứ trưởng Quốc Phòng Việt Nam, có lần xuất hiện thứ nhì và được truyền thông loan tin, sau vụ ông này bị cáo buộc “sờ mó một cách không đúng mức” một công chức nhà nước trong lúc dự buổi tiệc của các giới chức quân sự hôm 11 Tháng Chín, trong khuôn khổ Đối Thoại Quốc Phòng Seoul.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 31 Tháng Mười, ông Chiến cùng với Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper là đồng chủ trì buổi lễ ký kết bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa Bộ Quốc Phòng Việt Nam với Bộ Chiến Tranh và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Tướng Hoàng Xuân Chiến (phải) bắt tay Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper tại buổi lễ ký kết. (Hình: Nam Trần/Tuổi Trẻ)

Sự kiện nêu trên được tổ chức ngay trước chuyến thăm Việt Nam của ông Pete Hegseth, bộ trưởng Chiến Tranh Hoa Kỳ dự kiến diễn ra trong hai ngày 2 và 3 Tháng Mười Một nhằm “làm sâu sắc hơn mối quan hệ quốc phòng song phương.”

Tại buổi lễ, ông Chiến phát biểu rằng bản ghi nhớ nêu trên “thể hiện cam kết mạnh mẽ giữa các bên, nhằm tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt có ý nghĩa khi hai nước Việt-Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao…”

Trước đó, ông Chiến xuất hiện tại hội nghị ở Hà Nội hôm 21 Tháng Mười mang tên “Huy động nguồn lực trong nước, quốc tế cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam” do Cơ Quan Thường Trực Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Khắc Phục Hậu Quả Bom Mìn và Chất Độc Hóa Học Sau Chiến Tranh Ở Việt Nam (Ban Chỉ Đạo 701) tổ chức.

Chỉ một ngày trước hội nghị nêu trên, hôm 20 Tháng Mười, truyền thông Nam Hàn, trong đó có hãng tin Yonhap, chỉ đích danh ông Hoàng Xuân Chiến “quấy nhiễu tình dục” một nữ công chức nước họ tại buổi tiệc chiêu đãi.

Sự việc đã tạo nên sự phẫn nộ trong dư luận Nam Hàn.

Phía Bộ Quốc Phòng Nam Hàn ngoài việc triệu tập tùy viên quân sự Việt Nam hôm 19 Tháng Chín để phản đối hành động của ông Chiến chỉ cho biết thêm rằng đã kêu gọi “có các biện pháp ngăn ngừa chuyện như vậy tái diễn, trong khi phía Việt Nam được biết là “bày tỏ quyết tâm bảo đảm chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra,” theo Yonhap.

“Bộ Quốc Phòng thực hiện các biện pháp cần thiết phù hợp với những nguyên tắc sẵn có liên quan đến sự việc,” một giới chức quốc phòng Nam Hàn nói với Yonhap, và thêm rằng ông không thể đưa ra thêm chi tiết vì muốn tôn trọng quyền riêng tư theo ý muốn của nạn nhân.


Ông Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại sự kiện diễn ra hôm 31 Tháng Mười tại Hà Nội. (Hình: Nam Trần/Tuổi Trẻ)

Việc Bộ Quốc Phòng Việt Nam có tới 10 thứ trưởng nhưng vẫn liên tiếp để ông Hoàng Xuân Chiến xuất hiện cho thấy cơ quan này đã để vụ bê bối “sờ mó ở Nam Hàn” chìm xuồng.

Cùng thời điểm, do Bộ Ngoại Giao Việt Nam không hề phản bác hay phủ nhận cáo buộc nhắm vào ông Chiến, dư luận càng tin rằng vụ này có thật.

Thượng Tướng Hoàng Xuân Chiến, có trình độ tiến sĩ Luật, hiện là ủy viên Trung Ương Đảng, ủy viên thường vụ Quân Ủy Trung Ương, và là một trong 10 thứ trưởng Quốc Phòng Việt Nam. Ông phụ trách công tác đối ngoại quốc phòng và biên giới.

Ông Chiến là người gốc Hưng Yên, cùng quê với ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN.

Hôm 19 Tháng Chín, Thủ Tướng Phạm Minh Chính ký quyết định “Kéo dài thời gian giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Quốc Phòng” đối với Thượng Tướng Hoàng Xuân Chiến, tức tám ngày sau khi xảy ra vụ “sờ mó một cách không đúng mức” ở Nam Hàn. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT