Thursday, April 25, 2024

Hơn 120 học sinh Bắc Ninh nhiễm sán dây heo, không ai nhận trách nhiệm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tính đến cuối ngày 17 Tháng Ba, báo Zing cho hay, đã có ít nhất 124 ca học sinh Bắc Ninh “bị ghi nhận dương tính với sán dây heo” và con số này “tiếp tục tăng, 124 ca nhiễm bệnh.”

Trong khi đó, “Viện Sốt Rét-Ký Sinh Trùng và Côn Trùng Trung Ương cũng như Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương ở Hà Nội rơi vào tình trạng quá tải vì cả ngàn gia đình ở tỉnh này đem con đến làm xét nghiệm.”

Vụ bùng phát sán dây heo được cho là bắt nguồn từ một video clip hồi cuối Tháng Hai ghi lại món thịt heo “nổi đầy hạch trắng, có dấu hiệu của bệnh sán gạo” trong bữa ăn tại trường Mầm Non Thanh Khương ở Bắc Ninh.

“Một phụ huynh thấy con bị sốt cao nên đưa đi khám và cháu bé bị kết luận dương tính với sán dây heo. Sau đó, 2/3 học sinh của trường này được gia đình đưa đi xét nghiệm và nhận kết quả tương tự.”

Báo Zing tường thuật: “Các bác sĩ cho biết chưa có con số cuối cùng do hàng trăm bệnh nhi đến khám nhưng chưa nhận kết quả xét nghiệm. Hiện đã có 19 trường mầm non và tiểu học thuộc huyện Thuận Thành nghi nhiễm sán từ thực phẩm. 19 trường này đều sử dụng chung thực phẩm của Công Ty Hương Thành, nhà cung cấp thực phẩm cho trường Mầm Non Thanh Khương và đang bị nghi ngờ là cung cấp thịt heo, gà ‘bẩn’ vào trường học.”

Tờ báo cũng cho hay: “Công An tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương điều tra làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan việc cung cấp thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm trong các trường học; cung cấp, phát tán thông tin về vụ việc không đúng sự thật gây hoang mang dư luận.”

Báo Lao Động hôm 17 Tháng Ba viết: “Việc cả trăm trẻ mầm non dương tính với sán dây heo ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, khiến phụ huynh bức xúc khi các bên liên quan đều ‘im hơi lặng tiếng’, vào cuộc chậm trễ và chưa xác định được trách nhiệm thuộc về ai.”

Tờ báo cũng dẫn lời đại diện Bệnh Viện Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương: “Việc nhiễm ký sinh trùng còn có thể do nhiều nguồn khác từ môi trường sống, thực phẩm, nguồn nước, vệ sinh cá nhân, đồ chơi của trẻ con… Vì thế, việc xác định chính xác nguyên nhân trẻ nhiễm sán dây heo ở Bắc Ninh phải chờ cơ quan chức năng. Bệnh viện chưa thể kết luận.”

Theo báo VNExpress, triệu chứng bệnh ấu trùng sán dây heo tùy thuộc vào số lượng, vị trí và giai đoạn tiến triển “có thể gây đau bụng, ho, đau ngực, khó thở.” Nếu người bệnh bị đau nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, mất ngủ, trí nhớ giảm sút, liệt… thì cần đến bệnh viện khám ngay vì rất có thể khi đó ấu trùng sán đã làm tổ trong não.

Đến cuối ngày 17 Tháng Ba, chưa thấy đại diện Bộ Y Tế cũng như Bộ Giáo Dục CSVN lên tiếng về vụ việc. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT