Friday, April 26, 2024

Hơn 20 tỉnh, thành Việt Nam cho học sinh nghỉ học để phòng virus Corona

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hơn 20 tỉnh, thành phố tại Việt Nam cho học sinh các cấp nghỉ học để đề phòng virus Corona theo khuyến cáo “tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” của nhà cầm quyền trung ương.

Tờ Thanh Niên hôm Chủ Nhật, 2 Tháng Hai cho hay: “Tính đến thời điểm này đã có 23 tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.”

Chỉ một ngày hôm trước, tức ngày 1 Tháng Hai, 2020 VietNamNet có bản tin nói: “Trao đổi với VietNamNet chiều ngày hôm qua 31 Tháng Giêng, một lãnh đạo Sở Giáo Dục và Ðào Tạo Sài Gòn, cho hay học sinh Sài Gòn sẽ không nghỉ thêm, sau thời gian nghỉ Tết kéo dài 16 ngày.” Tuy nhiên, hôm sau tức ngày 2 Tháng Hai, 2020 tờ Người Lao Động cho hay: “Chiều ngày 2 Tháng Hai, Sở Giáo Dục và Ðào Tạo Sài Gòn đã có thông báo chính thức cho học sinh, sinh viên, học viên toàn thành phố nghỉ một tuần để phòng, chống dịch bệnh do virus Corona.”

Theo tờ Thanh Niên, trong số 23 tỉnh, thành phố cho học sinh nghỉ học đến thời điểm này “có 19 tỉnh cho học sinh nghỉ một tuần (từ 3-9 Tháng Hai) gồm: Quảng Ninh, Lai Châu, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Nội, Long An, Kiên Giang, Bình Thuận, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Sài Gòn, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Giang, Hưng Yên, Đồng Nai (riêng thành phố Biên Hòa nghỉ 2 ngày 3-4 Tháng Hai); 2 tỉnh cho học sinh nghỉ 2 ngày (3-4 Tháng Hai) gồm: Hậu Giang, Cao Bằng; 1 tỉnh cho học sinh nghỉ 3 ngày (3-4-5 Tháng Hai) là Tiền Giang; 1 tỉnh cho học sinh nghỉ học từ ngày 3 Tháng Hai đến khi có thông báo mới là Khánh Hòa.”

Trước tình hình dịch bệnh gia tăng nhanh chóng cả số người mắc bệnh cũng như số người chết bên Trung Quốc, nhà cầm quyền Hà Nội gửi công điện tới các bộ ngành và chính quyền các tỉnh thị địa phương “yêu cầu hạn chế tập trung đông người; các tỉnh đã công bố dịch dừng tất cả lễ hội, kể cả lễ hội đã khai mạc; quyết định cho học sinh nghỉ học.”

Hai ngày trước, tức ngày 31 Tháng Giêng, 2020, người ta vẫn thấy Bộ Y Tế CSVN còn “khuyến cáo, chưa cần nghỉ học nhưng không đến nơi đông người.”

Thông báo chính thức từ cơ quan y tế Trung Quốc hôm Chủ Nhật nói tại Hoa Lục đã có 14,556 người bị mắc virus Corona với 305 người đã thiệt mạng. Chuyên viên y tế tại Hồng Kông tin rằng số người nhiễm virus Corona tại Hoa Lục phải cao hơn năm lần con số được nhà nước thông báo chính thức. Tại Việt Nam, có 7 người mắc gồm 2 người Trung Quốc, một Việt kiều Mỹ và 4 người Việt Nam.

Hiện nhà cầm quyền CSVN đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp từ ngày Thứ Bảy và tạm ngưng tất cả các chuyến bay đến cũng như đi về từ các khu vực có dịch virus Corona bên Trung Quốc. Tuy vậy, vẫn cho phép các chuyến bay đến Hồng Kông và Đài Loan. (TN)

MỚI CẬP NHẬT