HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Người dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng ngạc nhiên khi thấy hơn 2,000 khách du lịch Trung Quốc xuất hiện tại trung tâm tổ chức tiệc cưới lớn nhất thành phố này.
Sáng 20 Tháng Mười Hai, 2019, hơn 2,000 người Trung Quốc đi trên 60 xe đò loại 54 chỗ từ tỉnh Quảng Ninh đến Trung Tâm Tiệc Cưới Hải Đăng, trên đường Trần Khánh Dư, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, để tham dự tiệc.
Theo báo Thanh Niên, việc có mặt cùng một lúc hàng ngàn người Trung Quốc đã khiến người dân Hải Phòng chú ý.
Trên một số trang facebook cá nhân, cư dân mạng cho rằng cần phải làm rõ vì sao có nhiều người Trung Quốc tập trung một chỗ đông như vậy, đồng thời đặt câu hỏi hoạt động này có ảnh hưởng gì đến an ninh trật tự hay không? Song, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ là đoàn khách du lịch đến thăm Hải Phòng rồi ăn trưa.
Theo lãnh đạo Sở Công An và Sở Du Lịch thành phố Hải Phòng, sự có mặt của hơn 2,000 khách Trung Quốc như kể trên là “hoạt động du lịch bình thường.”

Cụ thể, đoàn khách du lịch Trung Quốc đã vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) từ ngày 19 Tháng Mười Hai, rồi sang Hải Phòng ăn tiệc “Tri ân khách hàng” của ba doanh nghiệp du lịch Trung Quốc. Sau khi ăn tiệc, đoàn người Trung Quốc sẽ về lại Quảng Ninh nghỉ đêm.
Nói với Thanh Niên, ông Phạm Văn Luân, chánh Thanh Tra Sở Du Lịch Hải Phòng, cho biết: “Hoạt động du lịch của đoàn khách Trung Quốc đã được thông báo với Công An thành phố Hải Phòng và Sở Du Lịch. Chúng tôi và các cơ quan liên quan đã có mặt tại nhà hàng khi khách đến để kiểm tra giấy tờ pháp lý, đồng thời kiểm soát việc đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm cho khách. Hoạt động của đoàn không vi phạm pháp luật Việt Nam. Riêng một chương trình nghệ thuật của đoàn khách này đã không được trình diễn vì không xin phép trước. Còn lại mọi thứ đều diễn ra bình thường.”
Tuy nhiên, nói với báo Zing, ông Lê Văn Quý, giám đốc Sở Văn Hóa Thể Thao Hải Phòng, cho biết cơ quan không nhận được thông báo về hoạt động này của đoàn khách Trung Quốc.
“Ở đó họ có thể tổ chức một buổi diễn hoặc liên hoan ca múa. Bài hát nào, điệu múa nào cũng phải được duyệt qua. Nhưng họ không thông báo, xin phép nên chúng tôi không nắm được có chương trình như thế hay không,” ông Quý nói.

Cũng theo ông Quý, cơ quan này đang phối hợp để kiểm tra, nếu có tổ chức hoạt động văn hóa là vi phạm pháp luật, bởi theo quy định là phải thông báo với Sở Văn Hóa Thể Thao trước năm ngày.
Tin cho biết, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hải Phòng đã giao giới hữu trách có liên quan kiểm tra, xác minh hoạt động của đoàn khách Trung Quốc nêu trên. (Tr.N)
[jwplayer zpp92oQc-YzmDPLlM]

































































































































