Hơn 210 hécta dừa bị sâu đầu đen phá hoại, nhà vườn ở Tiền Giang điêu đứng

TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Hàng trăm hécta dừa tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, bị sâu đầu đen phá hoại buộc nhiều nhà vườn phải đốn bỏ.

Sâu đầu đen có tên khoa học Opisina arenosella Walker, nguồn gốc từ Ấn Độ và Sri Lanka. Do độ tuổi sâu non lên đến 40 ngày so với 10-30 ngày ở các loài gây hại khác, nên khi chúng phát triển sẽ ăn hết lá, làm cây chết hàng loạt.

Một vườn dừa bị sâu đầu đen gây hại gần như hoàn toàn. (Hình: Nam An/VNExpress)

Báo VNExpress hôm 15 Tháng Tám ghi nhận xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, có gần 670 hécta dừa, nhưng hiện đã có hơn 190 hécta bị nhiễm sâu đầu đen, trong đó một số diện tích không thể phục hồi.

Ông Trần Quốc Tuấn, chủ bốn công dừa tại ấp Tân Thuận, xã Xuân Đông, cho biết đã bốn lần phun thuốc hóa học diệt sâu đầu đen nhưng chúng vẫn tái phát.

“Sâu này xuất hiện khoảng 3-4 tháng nay, gây ảnh hưởng rất lớn đối với cây dừa. Chúng ăn lá làm lá héo lại, và ăn cả trái dừa. Hiện nay, sâu đang tấn công mạnh các vườn dừa khiến dân lo lắm. Dân khu vực này sống nhờ cây dừa thôi,” ông Tuấn nói với báo Một Thế Giới.

Thê thảm hơn, ông Lê Văn Phát, 73 tuổi, ở ấp Tân Ninh, xã Xuân Đông, có 2.5 hécta dừa 20 năm tuổi, thu nhập mỗi tháng hơn 10 triệu đồng ($399). Song, do vườn dừa cao khó thấy, khi ông phát hiện sâu đầu đen phá hoại, tình trạng nhiễm bệnh đã rất nặng, không thể phục hồi, nên buộc phải đốn bỏ toàn bộ vườn dừa.

Do phần lớn các vườn dừa bị gây hại đều trên 10 năm tuổi, cây cao nên việc phun xịt thuốc trừ sâu rất khó khăn. Để hỗ trợ người dân, xã Xuân Đông đã thành lập hơn 10 tổ phun thuốc.

Người xịt thuốc phải dùng sào tre dài gần 10 mét gắn vòi phun, thuốc mới đến được ngọn cây. Giá phun thuốc bình quân một hécta dừa 250 cây, nông dân tốn thêm chi phí 3 triệu đồng ($119) cho mỗi lần xịt.

Người dân dùng cần tre dài phun thuốc vườn dừa ở xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, diệt sâu đầu đen. (Hình: Hoàng Nam/VNExpress)

Ông Võ Văn Men, chi cục trưởng Bảo Vệ Thực Vật thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Tiền Giang, cho biết toàn tỉnh có 22,000 hécta dừa. Ba năm trước, sâu đầu đen bắt đầu xuất hiện tại địa phương, nhưng gây hại không đáng kể, diễn tích mỗi năm chỉ từ 5 đến 30 hécta.

“Năm nay, thời tiết nắng nhiều, ít mưa tạo điều kiện thuận lợi cho chúng phát triển dẫn đến diện tích gây hại tăng nhanh. Ngoài ra, do sau thời gian trái dừa rớt giá, nhiều nhà vườn không quan tâm chăm sóc cũng khiến công tác phòng trừ sâu đầu đen gặp nhiều khó khăn,” ông Men giải thích với báo VNExpress.

Bốn năm trước, sâu đầu đen cũng đã gây hại 70,000 hécta tại thủ phủ dừa ở Bến Tre, cao điểm chúng gây hại rộng khoảng 1,000 hécta khiến nhiều nhà vườn thua lỗ, điêu đứng. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT