Không có bệnh viện thẩm mỹ tốt ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Giám đốc Sở Y Tế ở Sài Gòn thừa nhận thành phố này hiện có 15 bệnh viện thẩm mỹ được cấp giấy phép hoạt động nhưng chỉ “từ trung bình đến khá, chưa có cơ sở tốt.”

Theo báo Tiền Phong, tại buổi chất vấn của Hội Đồng Nhân Dân ở Sài Gòn hôm 8 Tháng Mười Hai, 2019, bà Nguyễn Thị Tố Trâm, đại biểu Quốc Hội CSVN đặt vấn đề: “Việc vừa qua ở Sài Gòn đã liên tiếp xảy ra các vụ giải phẫu thẩm mỹ làm chết người, trong khi nhiều cơ sở không phép vẫn công khai quảng cáo và liên tiếp để xảy ra những ‘sự cố’ thì có bất thường không? Nhiều nơi không được đào tạo, không có chức năng nhưng vẫn nâng ngực, cắt mí, xăm lông mày,… Sở Y Tế có biết không?”

Trả lời chất vấn, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y Tế ở Sài Gòn, cho rằng trong lĩnh vực giải phẫu thẩm mỹ, sở đã đưa ra các tiêu chí phân loại. Ở Sài Gòn hiện có 15 bệnh viện thẩm mỹ đều được đánh giá hàng năm và đưa thông tin lên cổng điện tử của sở để người dân biết và lựa chọn.

“Trong 15 đơn vị này, chúng tôi đánh giá ba bệnh viện ở mức độ trung bình, sáu bệnh viện trung bình khá và sáu bệnh viện còn lại ở mức độ khá. Chưa có bệnh viện nào đạt loại tốt cả. Chúng ta phải khẳng định một điều như thế. Nếu chỉ tiêu là năm thì chúng ta mới đạt 4/5,” ông Bỉnh nói.

Nói thêm về các “sự cố thẩm mỹ” gây chết người hồi Tháng Mười vừa qua, ông Bỉnh cho biết kết quả giám định cho thấy một người chết do sốc thuốc mê, một người bị tiêm thuốc tê quá liều lượng. Trường hợp chết còn lại là do “xăm trên người lớn tuổi có tiền sử tai biến, có thể do thủ thuật xăm gây đau dẫn đến xuất huyết não.”

Trước vụ thai phụ NNAT(33 tuổi) đến Bệnh Viện Thẩm Mỹ EMCAS ở quận 10, giải phẫu nâng ngực bị chết có rất nhiều ca thất bại. (Hình: Trí Thức)

“Trường hợp sốc thuốc mê và dị ứng thuốc kháng sinh là ngoài ý muốn của ngành y tế,” ông Bỉnh né trách nhiệm.

Theo báo VNExpress, lãnh đạo Sở Y Tế ở Sài Gòn đánh giá các sai sót trong phòng khám thẩm mỹ hiện nay ở thành phố này “hầu như tập trung ở khâu quảng cáo.” Các cơ sở quảng cáo quá khả năng để lừa gạt thu hút người dân.

“Vừa qua, chúng tôi phối hợp với Sở Thông Tin Truyền Thông gỡ hai bảng quảng cáo rất lớn. Còn một số trường hợp ‘quảng cáo phức tạp’ chúng tôi cũng phối hợp với công an để có những chuyên án, sắp tới đây họ sẽ có những phúc trình,” ông Bỉnh nói.

Ông Bỉnh cho biết thêm lâu nay với các cơ sở spa, phun xăm, thêu da, Bộ Y Tế chỉ quy định ghi danh tại Phòng Kinh Tế, Phòng Y Tế của quận huyện, sau đó phúc trình lên Sở Y Tế. Do đó, hiện trong 2,000 cơ sở tại Sài Gòn có 99 cơ sở liên quan đến phun xăm, tập trung tại một số quận như Bình Thạnh, 6, 10, 11, “quản lý không chặt.”

Đặc biệt, một số “viện thẩm mỹ” mở trụ sở ở những chúng cư cao cấp rất khó quản lý, bởi muốn lên tận nơi để kiểm tra phải có thẻ lên thang máy nên hiện ngành y tế “rất khó khăn để tiếp cận kiểm tra, xử phạt.”

“Spa, phun xăm, thêu da là loại hình xâm lấn qua da, có chảy máu, nhiều cơ sở thậm chí còn tự ý sử dụng kháng sinh để tránh nhiễm trùng. Hiện sở đang yêu cầu Bộ Y tế nên có quy định quản lý đối tượng này,” ông Bỉnh giải thích.

Thế nhưng, khi nói về những giải pháp trong thời gian tới, ông Bỉnh chỉ nói chung chung “khuyến khích người dân nên thường xuyên cập nhật thông tin về các cơ sở thẩm mỹ nói riêng và bệnh viện nói chung trên ứng dụng do Sở Y Tế phát triển, từ đó mà đưa ra lựa chọn để tránh xảy ra thêm các trường hợp tai biến.” (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT