Wednesday, April 17, 2024

Không có cầu, đu dây qua sông, 2 người bị nước lũ cuốn trôi

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Không có cầu bắc qua sông để đi lại, trong lúc đu dây cáp qua sông đi làm, hai người đàn ông, một ở Đồng Nai, một ở Lâm Đồng, lần lượt bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Báo Người Lao Động cho hay, đến sáng 24 Tháng Bảy, 2018, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi mất tích trên khi đu dây qua sông đi làm việc.

Tin cho biết, khoảng 11 giờ sáng 23 Tháng Bảy, anh Vũ Danh Lâm (27 tuổi, trú tại huyện Tân Phú, Đồng Nai) cùng một số người đu dây cáp qua sông Đạ Quay, xã Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, để vào làm thuê cho một công ty trên địa bàn.

Trong lúc đu dây cáp qua sông, anh Lâm bị nước chảy xiết cuốn trôi, mất tích. Một người dân phát hiện, đã nỗ lực tìm kiếm nạn nhân nhưng không thấy.

Nhận được tin báo, Ủy Ban Nhân Dân huyện Đạ Huoai huy động lực lượng với hàng chục người gồm công an, dân quân phối hợp với Phòng Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy số 4, tỉnh Lâm Đồng, hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do có mưa lớn kéo dài, nước sông Đạ Quay dâng cao và chảy xiết nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, ngày 21 Tháng Bảy, trên sông Đại Bình, một nhánh của sông Đồng Nai, thuộc huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng, cũng do không có cầu bắc qua sông, ông NVT (59 tuổi) đu dây từ thôn 13, xã Lộc Thành qua sông Đại Bình làm rẫy tại thôn 9, xã Tân Lạc cũng bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Nhận được tin báo từ gia đình, lực lượng chức năng huyện Bảo Lâm và Phòng Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy số 3, tỉnh Lâm Đồng, đóng tại thành phố Bảo Lộc, tìm kiếm nạn nhân, nhưng đến nay đã ba ngày trôi qua vẫn chưa tìm thấy xác nạn nhân.

Tin cho biết, nhiều ngày qua tại tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn, nước sông dâng lên rất cao. Riêng khu vực xảy ra sự việc nước sông dâng cao hơn 10 mét, chảy xiết, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân, nhưng vì công việc mưu sinh nhiều người đã phải mạo hiểm vượt sông bằng dây cáp để đến nơi làm việc.

Cũng tin thời tiết, báo Tiền Phong thống kê báo cáo nhanh từ các tỉnh Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ cho hay, tính đến sáng 24 Tháng Bảy, mưa lũ những ngày qua đã làm làm 34 người chết và mất tích, 26 người bị thương. Trong đó, tỉnh Yên Bái thiệt hại lớn nhất với 13 người chết, Sơn La 6 người, Lào Cai 1 người, Phú Thọ 3 người, Hòa Bình 1 người, Thanh Hóa 3 người. Hiện vẫn còn 7 người mất tích, một số tuyến đường còn bị tắc.

Mưa lũ cũng làm sập hơn 240 nhà bị sập, gần 7,000 nhà bị ngập và bị hư hỏng, di dời khẩn cấp gần 5,200 nhà; hàng chục ngàn hécta hoa màu bị tàn phá… Tuy nhiên, theo Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia, miền Bắc Việt Nam sẽ tiếp tục đón đợt mưa diện rộng mới với nguy cơ lũ quét, sạt lở cao khi đất đá đã no nước thời gian qua. (Tr.N)

Phó chủ tịch Quốc Hội Việt Nam đến Ngũ Giác Đài thảo luận Biển Đông

MỚI CẬP NHẬT