Thursday, April 25, 2024

Kiều hối gửi về Việt Nam giảm mạnh vì đại dịch COVID-19

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Kiều hối gửi về Việt Nam sẽ giảm hơn 18% trong năm nay vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, theo một dự báo của Ngân Hàng Phát Triển Á Châu.

Mới đây, Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (ADB) đưa ra bản tường trình dự báo về tình hình kiều hối trên thế giới năm 2020, trong đó ước lượng kiều hối từ người Việt Nam ở nước ngoài gửi về cho thân nhân sẽ giảm khoảng 18.1% vì dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến lợi tức của người gửi.

Trong bản phân tích có tựa đề “Đại dịch COVID-19 tác động lên di cư, kiều hối và các gia đình nhận tiền tại các nước đang phát triển,” định chế tài trợ quốc tế ADB cho rằng đại dịch đã tác động nghiêm trọng lên các nền kinh tế trên thế giới, bao gồm cả nạn thất nghiệp rất phổ biến và lợi tức thấp hơn.

Tính tới cuối Tháng Sáu 2020, khoảng 77% các quốc gia đã có tình trạng đóng cửa rất nhiều xí nghiệp. Khoảng 167 triệu người ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương bị thất nghiệp, trong đó, những công nhân di cư là nhóm bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với con số ước lượng khoảng 91 triệu người. Từ đó, ADB cho rằng tiền kiều hối gửi về khu vực này có thể bị giảm từ $31.4 tỉ đến 54.3 tỉ trong năm nay.

Năm 2018, Việt Nam nhận được $16 tỉ và năm 2019 nhận được khoảng $16.7 tỉ kiều hối từ khắp nơi gửi về như các con số công bố trên báo nhà nước. Nếu ước tính của ADB là đúng thì năm nay Việt Nam chỉ nhận được khoảng $13.6 tỉ. Nhà cầm quyền CSVN dùng số lượng ngoại tệ này để nhập cảng các loại hàng hóa và trả nợ quốc tế.

Ngân sách nhà nước CSVN năm 2020 có khoảng $75 tỉ, nếu bị hụt đi hơn $3 tỉ sẽ vất vả thêm vào lúc đại dịch quay trở lại mà cho đến ngày 10 Tháng Tám đã có 14 người chết.

Cuối Tháng Tư vừa qua, nhà cầm quyền trung ương CSVN báo cáo về tình trạng thu ngân sách ảm đạm trong khi nhu cầu phải chi ra cao hơn nhiều bình thường để đối phó với dịch bệnh, theo VietNamNet đưa tin ngày 30 Tháng Tư, 2020.

Những năm trước, Việt Nam là một trong những số nước ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương có lượng kiều hối nhiều nhất, năm sau tăng cao hơn năm trước. Nay đại dịch ập đến lại trở thành những nước bị mất nhiều hối nhiều nhất.


Biểu đồ của ADB ước lượng kiều hối giảm trên thế giới năm 2020. (Hình: ADB)

Kiều hối là ngoại tệ do người Việt định cư ở nước ngoài gửi tiền về giúp thân nhân tại quê nhà. Bên cạnh đó là một số đông hàng triệu người được đưa đi “xuất khẩu lao động” rồi gửi tiền về nước.

Những năm gần đây, vì tình trạng việc làm và lợi tức đầu người tại Việt Nam cũng gia tăng nên lượng kiều hối nhận từ người định cư ở nước ngoài giúp thân nhân có chiều hướng giảm. Trong khi đó, số lượng kiều hối gửi về nước từ các người “xuất khẩu lao động” lại gia tăng, phần lớn tại những nước như Đài Loan, Nhật, Malaysia, Nam Hàn, UAE… Hồi năm ngoái, 39 người chết ngạt trong thùng hàng đông lạnh khi đi xuất cảng lao động chui vào nước Anh là một thảm kịch gây rúng động dư luận thế giới.

Cuối năm ngoái, báo chí trong nước nói rằng lao động Việt Nam thuộc nhóm có thu nhập thấp tại nước ngoài, trung bình mỗi tháng gửi về $735, cao xấp xỉ 10 lần so với thu nhập $73/tháng của các hộ gia đình nhận tiền tại Việt Nam, theo báo cáo “Hai mặt của đồng tiền: Câu chuyện của người nhận kiều hối” của công ty tài chính UniTeller công bố Tháng Mười Hai, 2019. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT