Bến Tre: Kỹ sư nuôi tôm bị 6 năm tù vì ‘nói xấu đảng CSVN’

BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Trong phiên xử sơ thẩm diễn ra hôm 6 Tháng Sáu tại Tòa Án Nhân Dân tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Ngọc Ánh, kỹ sư nuôi tôm, bị tuyên phạt 6 năm tù giam, 5 năm quản chế vì tội “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước [CSVN]”.

Ông Ánh, 39 tuổi, người từ Hà Nội chuyển vào sống ở Bến Tre, được ghi nhận tham gia các cuộc biểu tình phản đối Formosa gây nên thảm họa cá chết tại bốn tỉnh miền Trung Việt Nam.

Ông bị bắt tạm giam 4 tháng hồi cuối Tháng Tám, 2018, nhưng đến nay phiên tòa mới được mở. Đáng lưu ý, trước khi ra tòa, ông Ánh đã có thư từ chối luật sư bào chữa nhưng không rõ nguyên do.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh tại phiên tòa. (Hình: Facebook Ngọc Tuyên Đàm)

Báo Pháp Luật TP.HCM tường thuật: “Tại tòa, [ông] Ánh cho rằng do bất mãn việc gia đình, bị cáo bị cải cách ruộng đất nên dẫn đến bị cáo không còn thiện cảm với Nhà nước và chính quyền. Và đến khoảng Tháng Tư, 2016, sau sự kiện sự cố môi trường Formosa xảy ra tại một số tỉnh miền Trung, Ánh bắt đầu sử dụng Facbook để đăng tải chia sẻ các thông tin ‘sai trái’”

Trước khi phiên tòa diễn ra, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh viết trên trang cá nhân: “Những người vợ của các tù nhân lương tâm đã đi khỏi nhà từ hôm trước để về Bến Tre đồng hành cùng vợ của ông Ánh. Và họ đã được một lực lượng an ninh đông đảo ‘chăm sóc’ sát sao tại chỗ trọ đêm qua.”

Ông Nguyễn Ngọc Ánh và con trai. (Hình: Facebook Nguyễn Ngọc Ánh)

Thông cáo do Human Rights Watch (Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền) phát đi ghi: “Những hành động của chính quyền Việt Nam đã biến một nông dân [ông Nguyễn Ngọc Ánh] chỉ mong được yên ổn làm ăn trở thành một nhà hoạt động vì nhân quyền và môi trường. Nhà nước quản lý yếu kém và tham nhũng, dẫn tới hủy hoại môi trường do các chính sách phát triển không được nghiên cứu thấu đáo, thi hành một cách không đúng đắn. Việc tàn phá môi trường tác hại đến người dân địa phương mà không có ai phải nhận trách nhiệm.”

“Việc truy tố ông Ánh cho thấy Việt Nam không những không tôn trọng quyền tự do ngôn luận, mà còn vi phạm quyền tự do hội họp. Người dân có quyền tụ tập với nhau và thành lập những nhóm cùng làm việc với nhau để đòi các quyền của mình. Trong trường hợp này, ông ấy bị truy tố vì những hoạt động ôn hòa của mình để đòi công lý và thay đổi chính sách,” ông Phil Robertson, phó giám đốc đặc trách Châu Á của Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền nói. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT