Lâm Đồng: Nói công an là ‘đồ ăn hại’, 2 ông bị phạt tiền

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Hai ông ở tỉnh Lâm Đồng bị triệu tập lên đồn, xử phạt hành chính vì bình luận trên mạng xã hội rằng công an là “đồ ăn hại, ăn rồi dân nuôi” và “lạng lách đánh võng mà không có ai bắt.”

Các bình luận này được đăng tải trong bối cảnh Đà Lạt, Lâm Đồng, đang tổ chức “Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an” nhằm phô trương sức mạnh của ngành công an.
Theo bản tin đăng trên trang web Công An Lâm Đồng hôm 20 Tháng Sáu.

Ông TTT (phải) và bài đăng khiến ông bị triệu tập, xử phạt hành chính. (Hình: Công An Lâm Đồng)

ông TTT, 47 tuổi, ở xã Quảng Khê, tỉnh Lâm Đồng, bình luận: “Và tiếp theo là khối ăn hại, nuôi không lấy được phân. Ăn rồi dân nuôi! Biểu diễn vớ vẩn! Cả đơn vị này một tháng không biết bao nhiêu tỷ [đồng] (hàng chục ngàn đô la)”

Cùng thời điểm, ông NMH, 40 tuổi, ở phường Langbiang-Đà Lạt, để lại câu hỏi bên dưới một đoạn clip cho thấy công an viên biểu diễn ở quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt: “Bọn này [công an] lạng lách đánh võng mà không có ai bắt nhỉ?”

Vì các bình luận nêu trên mà hai ông T. và H. bị triệu tập và quy kết “đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm cơ quan, tổ chức.”

Hai người đàn ông cũng bị buộc “thừa nhận hành vi vi phạm” và “nhận thức được hậu quả của việc phát tán, bình luận thông tin trên mạng xã hội.”

Nhiều khả năng hai ông sẽ bị phạt mỗi người 7.5 triệu đồng ($285) mỗi người.

Đáng nói, cả hai ông TTT và NMH bị công an mời làm việc mà không có luật sư trợ giúp pháp lý.

Việc chỉ trích công an trên mạng xã hội bị coi là điều cấm kỵ và người lên tiếng phải đối mặt với nguy cơ bị phạt tiền, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự nếu họ là nhân vật có sức ảnh hưởng đến cộng đồng mạng.

Ông NMH tại đồn công an. (Hình: Công An Lâm Đồng)

Trong một vụ phạt vạ tương tự, hồi đầu năm ngoái, ông MVH, 36 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, bị công an phạt hành chính 5 triệu đồng ($197) vì bình luận: “Đi ăn cướp thì đúng hơn.”

Theo báo Bắc Gian, ông H. để lại bình luận này bên dưới bài “Nghị Định 168 tăng mức xử phạt vi phạm giao thông” đăng trên trang Facebook Công An Huyện Lục Nam, Bắc Giang.

“Nghị Định 168” có hiệu lực từ hôm 1 Tháng Giêng, 2025, được cho là nguyên nhân gây tình trạng kẹt xe nghiêm trọng tại các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội và khiến người dân bất bình vì mức phạt vi phạm giao thông tăng gấp 10 lần.

Kể từ thời điểm đó đã xảy ra liên tiếp các vụ hành hung cảnh sát giao thông do người dân cảm thấy bất bình. (N.H.K)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT