SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chi phí sinh hoạt gia tăng khiến nhiều gia đình ở Sài Gòn phải thắt chặt chi tiêu, kéo sức mua suy giảm, nhưng các khoản tiền để dành vẫn ngày càng thu hẹp.
Nói với báo VnExpress hôm 8 Tháng Sáu, cô Hồng Ánh, giám đốc sản phẩm một công ty bánh kẹo ở Sài Gòn, cho biết trong bối cảnh mặt bằng giá hàng hóa và dịch vụ duy trì ở mức cao, chi phí sinh hoạt của gia đình cô đã tăng khoảng 10 triệu đồng ($379) mỗi tháng trong năm ngoái và tiếp tục đi lên trong năm nay, buộc cô phải cắt giảm các nhu cầu không cần thiết như đi ăn tiệm hay đi du lịch ngắn ngày.

Với các gia đình đang vay mua nhà, áp lực chi phí sinh hoạt còn đè nặng hơn.
Cô Hạnh ở phường An Hội Đông cho biết, khoản thanh toán gốc và lãi cho món vay mua nhà 1.2 tỷ đồng ($45,552) đã tăng từ 12 triệu ($455) lên 20 triệu đồng ($759) mỗi tháng, sau khi hết thời gian ưu đãi lãi suất của ngân hàng. Vì thế, tổng chi tiêu của gia đình cũng tăng từ khoảng 30 triệu đồng ($1,138) lên 45 triệu đồng ($1,708) mỗi tháng, gần như không còn khoản dư.
Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống Kê Bộ thuộc Tài Chính Việt Nam, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Tháng Năm vừa qua tăng 5.6% so với cùng kỳ năm trước, đẩy mức tăng bình quân năm tháng đầu năm 2026 lên 4.31%.
Cụ thể, chi phí sinh hoạt thiết yếu như nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng tăng 6.64%; nhóm giao thông tăng 5.22%…
Chi phí thực phẩm cũng tiếp tục leo thang, nhiều hàng quán tại Sài Gòn đã tăng giá bán một đến hai lần, tương đương 5%-20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo các doanh nghiệp, việc tăng giá do chi phí đầu vào “leo thang.” Chẳng hạn, giá gas tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi phí vận chuyển, bao bì và nhiều nguyên liệu chế biến thực phẩm tăng 10%-30%.
Tại các chợ truyền thống, giá nhiều mặt hàng tươi sống cũng neo ở mức cao, tăng 10%-30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chi phí sinh hoạt tăng khiến người tiêu dùng ngày càng thận trọng hơn trong chi tiêu, kéo sức mua suy giảm.
Cô Thanh, tiểu thương chợ Bà Chiểu, phường Gia Định, cho biết lượng khách giảm đáng kể so với trước đây. Nhiều người mua cân nhắc kỹ từng khoản chi, thậm chí chia nhỏ khẩu phần để tiết kiệm.
“Trước đây, khách thường mua một ký cá cho cả gia đình, giờ nhiều người chỉ mua nửa ký hoặc ít hơn. Có người đi một vòng chợ rồi quay lại hỏi giá thêm lần nữa mới quyết định mua,” cô Thanh cho biết.
Bà Hồ Thị Hồng Đào, giám đốc Marketing Saigon Co.op, cho biết người tiêu dùng hiện ưu tiên các mặt hàng thiết yếu như thịt, trứng, rau củ quả, trái cây và gia vị, trong khi cân nhắc kỹ hơn với những khoản chi chưa thực sự cần thiết.
Trong khi đó, ông Lê Đạt Chí, trưởng Khoa Tài Chính, Đại Học Kinh Tế TP.HCM, cho rằng điều đáng lo ngại hiện nay không phải giá một vài mặt hàng tăng, mà là hầu hết các khoản chi thiết yếu của hộ gia đình như nhà ở, thực phẩm, học phí và lãi vay ở Việt Nam đều đồng loạt đi lên. Trong khi tốc độ tăng thu nhập không theo kịp chi phí sinh hoạt, khiến nhiều gia đình có cảm giác đã “thắt lưng buộc bụng” nhưng vẫn khó cải thiện tích lũy.

Ở góc độ rộng hơn, ông Chí nhận định nền kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập cảng. Do đó, các biến động về năng lượng, logistics, tỷ giá hay địa chính trị thế giới có thể nhanh chóng đẩy chi phí sản xuất và giá hàng hóa trong nước tăng theo.
Theo Hiệp Hội Lương Thực Thực Phẩm TP.HCM, cuộc chiến tại Trung Đông đang tạo áp lực lên ba nhóm chi phí lớn của ngành thực phẩm-đồ uống gồm năng lượng, logistics và nguyên liệu nông sản. Bên cạnh đó, gián đoạn các tuyến hàng hải quốc tế khiến cước vận tải leo thang, kéo giá nhiều nguyên liệu nhập cảng thiết yếu như đường, dầu thực vật, ngũ cốc, phụ gia… tăng thêm 5%-10%. Hiện khoảng 50%-60% nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp ngành thực phẩm đã tăng giá, bao gồm cả nguồn nhập cảng và nội địa.
“Nói thẳng nói thật. Giá sinh hoạt với các chi tiêu thiết yếu hàng ngày quá cao. Giá điện quá cao, giá nhiên liệu biến động dẫn đến ‘té nước theo mưa.’ Chi tăng mà không hạ giá. Trong khi thu nhập không theo kịp với tăng giá,” độc giả “hoatienqtd” thẳng thắn phản ảnh trên báo VnExpress. (Tr.N)

































































































