Tuesday, May 7, 2024

Thêm lãnh đạo Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam bị khởi tố

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thêm một ông lãnh đạo của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.”

Truyền thông Việt Nam đưa tin ông Phan Đình Đức, thành viên Hội Đồng Thành Viên Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN), bị Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra – Bộ Công An khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng,” theo Điều 165, Bộ Luật Hình Sự.

Khung hình phạt của điều luật vừa kể co dãn rất nhiều, từ “Cải tạo không giam giữ” đến 20 năm tù tùy theo lệnh của kẻ ngồi sau hậu trường chính trị phán thế nào.

Ông Đức bị tình nghi liên quan vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại PVN, gây thiệt hại 800 tỷ đồng (hơn $35.2 triệu) khi góp vốn vào OceanBank, theo bản tin ngắn trên trang mạng của Bộ Công An CSVN loan báo quyết định bắt ông ta.

Ông Đức mới thấy bị “khởi tố bị can” và “cấm đi khỏi nơi cư trú và thi hành lệnh khám xét” chứ chưa bị tống giam. Việc bắt thêm ông Đức không thể không gây nỗi kinh hoàng cho cả tập đoàn quốc doanh lớn hàng đầu của nhà cầm quyền Việt Nam.

Ông Phan Đình Đức, 57 tuổi, được coi như một “thái tử đảng” bị “ông chủ lò” hành tội. Cha của ông là ông Phan Đình Dinh (hay Đinh Đức Thiện), một trong những lãnh đạo chủ chốt xây dựng đường mòn Hồ Chí Minh để xâm lăng miền Nam Việt Nam. Cấp bậc sau cùng của ông Dinh là thượng tướng và từng là ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN. Ông Phan Đình Dinh là em ruột của ông Lê Đức Thọ (tên thật Phan Đình Khải, từng làm trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương đảng CSVN) và là anh của Đại Tướng Mai Chí Thọ.

Trước khi trở thành thành viên Hội Đồng Thành Viên PVN, ông Phan Đình Đức từng giữ nhiều chức vụ quan trọng khác như tổng giám đốc Tổng Công Ty Phân Bón Và Hóa Chất Dầu Khí (PVFCCo); giám đốc công ty Kinh Doanh Khí Hóa Lỏng Miền Bắc, Tổng Công Ty Khí (PVGas); chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh PVN,…

Bản tin của Bộ Công An còn viết rằng: “Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Bộ Công An đang tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án và thu hồi tài sản để sớm kết luận điều tra, truy tố và xét xử theo đúng quy định của pháp luật.”

Gần đây, người ta thấy có những lời kêu ca tham nhũng bị truy tố nhưng tài sản thu hồi chẳng được bao nhiêu. Báo cáo của Ủy Ban Tư Pháp của Quốc Hội CSVN về “Báo cáo của chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017” phàn nàn rằng “Số lượng tài sản tham nhũng chắc chắn không hề nhỏ” nhưng “thu hồi chẳng được bao nhiêu.”

Cho đến nay, đã có ba ông từng ôm ghế chủ tịch PVN gồm Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Quốc Khánh, đều bị bắt về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.” Tổng cộng, ít nhất 25 ông của tập đoàn PVN đã bị khởi tố trong chiến dịch đánh tham nhũng của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Riêng ông Nguyễn Xuân Sơn bị kết án tử hình.

Ngoài ba ông chủ tịch tập đoàn vừa kể tên, nhiều lãnh đạo của PVN đã bị bắt như ông Ninh Văn Quỳnh (cựu kế toán trưởng, phó tổng giám đốc), Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường (cựu thành viên Hội Đồng Thành Viên PVN)…

Qua tài liệu vụ án, Tháng Chín, 2008, PVN ký thỏa thuận với ông Hà Văn Thắm (chủ tịch Hội Đồng Quản Trị OceanBank) góp 20% vốn điều lệ vào ngân hàng này, chia làm ba đợt. Số tiền góp vốn 800 tỷ đồng lấy từ kết quả sản xuất kinh doanh của PVN.

OceanBank bị khám phá ra nhiều sai phạm nên bị Ngân Hàng Nhà Nước mua với giá 0 đồng và hàng loạt lãnh đạo bị bắt trong đó có chủ tịch Hà Văn Thắm. PVN bị mất tư cách cổ đông và toàn bộ các quyền, nghĩa vụ tại OceanBank nên “mất trắng” 800 tỷ đồng.

Việc góp vốn đợt ba vào thời điểm Luật Các Tổ Chức Tín Dụng 2010 (có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng, 2011) quy định một cổ đông là tổ chức không được sở hữu vượt quá 15% vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng. Do vậy, việc góp vốn lên đến 20% của PVN vào OceanBank là trái luật.

Trong vụ án xử ông Nguyễn Xuân Sơn (từ PVN được cử sang làm tổng giám đốc OceanBank), tin tức cho hay có đến 400 tổ chức kinh doanh của PVN với khoảng 50,000 ông bà của các tổ chức này đã nhận tiền “lãi ngoài” của ngân hàng OceanBank hàng trăm tỷ đồng nhưng hầu hết đều chối không biết, không có.

“Lãi ngoài” là cái từ mới sáng tạo được hiểu là tiền hối lộ của ngân hàng OceanBank cho các quan chức của tập đoàn PVN đã sử dụng ngân hàng này, biến nó từ một ngân hàng èo uột thành một trong những ngân hàng có số lượng tiền ký thác khổng lồ.

Cuộc điều tra về lợi dụng chức vụ để làm bậy và tư túi của các ông trong tập đoàn PVN còn đang tiếp diễn. Rất có thể còn các ông bà khác cũng sẽ bị hài tội tùy những gì sẽ được bới móc. (TN)

Truy tố bảy cán bộ làm giả giấy kiểm định thức ăn thủy sản ở Hà Nội

MỚI CẬP NHẬT