Friday, March 29, 2024

Lào Cai đóng cửa khẩu quốc tế, ngưng nhập cảnh khách từ Trung Quốc

LÀO CAI, Việt Nam (NV) – Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Lào Cai thông báo đã đóng Cửa Khẩu Quốc Tế Lào Cai, tạm ngừng cho nhập cảnh đối với khách du lịch Trung Quốc để phòng ngừa dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán do virus Corona theo yêu cầu của nước này.

Ngày 27 Tháng Giêng, 2020, Đại Úy Đinh Quang Chính, trạm trưởng Trạm Biên Phòng Cửa Khẩu Quốc Tế Lào Cai, xác nhận với báo Thanh Niên đã chính thức tạm ngừng xuất nhập cảnh đối với khách du lịch Trung Quốc đi từ cửa khẩu Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) qua Cửa Khẩu Quốc Tế Lào Cai để vào Việt Nam.

Theo ông Chính, để phòng dịch bệnh viêm phổi cấp lan truyền virus Corona, Sở Văn Hóa Du Lịch huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã có thông báo khẩn cấp gửi đến các công ty du lịch của hai nước đề nghị hai bên sẽ tạm ngừng xuất nhập cảnh khách du lịch qua lại giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc từ ngày 26 Tháng Giêng và có thông báo đến các công ty du lịch lữ hành.

Nhà Thờ Con Gà Đà Nẵng thông báo ngừng tiếp nhận khách đến tham quan do lo ngại dịch Corona. (Hình: Trường Trung/Tuổi Trẻ)

Thông báo ghi rõ: “Để phòng ngừa dịch bệnh viêm phổi cấp đang lây lan, Sở Văn Hóa  Du Lịch huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, thông báo khẩn cấp từ ngày 26 Tháng Giêng, 2020, các công ty du lịch tạm ngừng xuất nhập cảnh khách du lịch cho đến khi có thông báo mới.”

Trước sự việc trên, Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Lào Cai đã đề nghị các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đón khách qua cửa khẩu “thông tin cho các đối tác, du khách được biết, khuyến cáo các doanh nghiệp không đưa đón du khách qua Cửa Khẩu Quốc Tế Lào Cai, nghiên cứu các sản phẩm, du lịch dịch vụ khác thay thế các chương trình du lịch qua cửa khẩu.”

Theo ông Chính, đến ngày 27 Tháng Giêng, lực lượng biên phòng cửa khẩu chưa nhận được chỉ đạo bằng văn bản nào từ phía cơ quan hữu trách Việt Nam về việc cấm du khách Trung Quốc hay hàng hóa cư dân đi lại qua cửa khẩu.

Song, từ khi dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona lan truyền, lượng du khách Trung Quốc sang Việt Nam và ngược lại giảm mạnh. Các hoạt động buôn bán theo kiểu hàng cư dân, thăm hỏi chúc Tết lẫn nhau giữa người dân biên giới cũng giảm mạnh.

Tin cho biết các tour du lịch khởi hành từ Lào Cai sang Trung Quốc chủ yếu là ngắn ngày như: tham quan Kiến Thủy, Di Lặc, Bình Biên… Ngược lại du khách khởi hành từ Trung Quốc sang Lào Cai chủ yếu tham quan Sa Pa và Cửa Khẩu Quốc Tế Lào Cai.

Liên quan đến dịch Corona, theo báo Tuổi Trẻ cho hay Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng (hay còn gọi là Nhà Thờ Con Gà), một địa điểm thu hút du khách bật nhất Đà Nẵng đã ra thông báo “đóng cửa,” không nhận khách vào tham quan.

Theo đó, nhà thờ này sẽ tạm đóng cửa không phục vụ tại cả hai cổng trên đường Trần Phú và Yên Bái. Việc mở cửa đón khách của nhà thờ sẽ được thực hiện trở lại khi dịch Corona được xác định, khoanh vùng.

Trong những năm qua, Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng là một trong những điểm đến thu hút du khách đến thăm quan do có lịch sử thành lập lâu đời. Nơi đây là địa điểm được nhiều đoàn du khách quốc tế đến thăm cũng một phần nhờ nhà thờ mở cửa tự do.

Chiều 27 Tháng Giêng, Ủy Ban Nhân Dân thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo mới nhất về tình hình dịch bệnh virus Corona gây ra. Theo thống kê, tính đến trưa cùng ngày, Đà Nẵng có gần 12,000 người Trung Quốc đang đi du lịch và làm việc. Hiện tại, ở  các cửa khẩu và cơ sở y tế khắp thành phố đã ghi nhận 41 trường hợp “có biểu hiện sốt.” Trong đó ba người phát hiện tại cửa khẩu, 38 người dân và du khách tự đến bệnh viện khám.

Thành phố đã cách ly, lấy mẫu cho 15 bệnh nhân, ba người có kết quả âm tính với chủng mới của virus Corona. Số còn lại đang chờ kết quả. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT