Lê Đức Thọ, Đỗ Thắng Hải khóc ‘xin lỗi đảng’ mong được ‘khoan hồng đặc biệt’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chiều 26 Tháng Mười Một, phiên tòa xét xử 15 bị cáo trong vụ án Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan kết thúc tranh luận. Trước khi tòa nghị án, các bị cáo được nói lời sau cùng.

Theo báo Tuổi Trẻ, bắt đầu lời nói sau cùng, bị cáo Lê Đức Thọ, cựu bí thư Tỉnh Ủy Bến Tre, nói “rất hối hận về những gì xảy ra.” Tuy nhiên trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo đã “thành khẩn khai báo, hợp tác” với cơ quan điều tra, đã nộp lại toàn bộ tiền, quà thu lợi bất chính nhằm “khắc phục hậu quả” của vụ án.

Bị cáo Đỗ Thắng Hải (trái), cựu thứ trưởng Công Thương, và bị cáo Lê Đức Thọ (phải), cựu bí thư Tỉnh Ủy Bến Tre, tại phiên tòa. (Hình: Tân Châu/Người Đưa Tin)

“Bị cáo gửi lời xin lỗi tới đảng bộ, toàn thể nhân dân tỉnh Bến Tre. Bị cáo xin lỗi gia đình nội, ngoại hai bên, xin lỗi những người thân luôn bên cạnh, những người đã tin tưởng bị cáo. Trong suốt quá trình công tác, bị cáo luôn mong muốn cống hiến vì sự phát triển chung nhưng lại để xảy ra điều đáng tiếc như hiện nay,” bị cáo Thọ trầm giọng nói.

Ngoài ra, bị cáo Thọ đề nghị Hội Đồng Xét Xử cân nhắc, xem xét ghi nhận cho mình một số tình tiết giảm nhẹ như “gia đình có công với cách mạng, có nhiều đóng góp cho xã hội…”

Từ đó, bị cáo Thọ xin tòa xem xét áp dụng “chính sách khoan hồng đặc biệt” của đảng, nhà nước và pháp luật, để bị cáo có cơ hội sớm trở về “làm lại cuộc đời và tiếp tục cống hiến cho xã hội.”

Trước đó, bị cáo Lê Đức Thọ bị Viện Kiểm Sát đề nghị Hội Đồng Xét Xử tuyên phạt từ 15 năm đến 15 năm rưỡi về tội “nhận hối lộ,” và 13 năm đến 13 năm rưỡi về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.” Tổng hình phạt chung từ 28 đến 29 năm tù.

Các bị cáo vụ án Xuyên Việt Oil tại tòa. (Hình: Thanh Tùng/VNExpress)

Tương tự, khi nói lời sau cùng, bị cáo Đỗ Thắng Hải, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương, khóc và “xin lỗi lãnh đạo đảng, nhà nước,” thừa nhận mình đã “không hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng và nhà nước giao phó” và hành vi của mình “đã ảnh hưởng đến uy tín của đảng và nhà nước,” cũng như gây thất vọng cho người dân, doanh nghiệp và đồng nghiệp.

Bị cáo Hải nói “rất hối hận,” nhưng đã phối hợp với cơ quan điều tra, nộp lại tiền thu lợi bất chính, nên đề nghị Hội Đồng Xét Xử xem xét cho bị cáo “được hưởng mức án nhẹ nhất.”

Viện Kiểm Sát đề nghị Hội Đồng Xét Xử tuyên phạt bị cáo Hải từ 3 đến 4 năm tù, về tội “nhận hối lộ.”

Những bị cáo còn cũng xin Hội Đồng Xét Xử ”xem xét, cân nhắc trong quá trình lượng hình.”

Sau khi các bị cáo nói xong lời nói sau cùng, Hội Đồng Xét Xử nghị án và cho biết sẽ tuyên án vào ngày 29 Tháng Mười Một. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT