Wednesday, April 17, 2024

Long An: Xe chở hàng tông 18 xe máy làm 6 người chết, 23 bị thương

LONG AN, Việt Nam (NV) – Một xe chở hàng có thể bị đứt thắng đã ủi vào 18 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhật, gần cầu Bến Lức, kéo dài hơn 200 mét khiến 6 người chết, 23 người bị thương.

Theo báo Tuổi Trẻ, hơn 3 giờ chiều 2 Tháng Giêng, 2019, xe container mang biển số 62C-04348 chạy từ Tiền Giang về Sài Gòn đến Quốc Lộ 1 đoạn qua ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức, thì bất ngờ tông vào một loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ, sau đó tiếp tục chạy “lùa” thêm nhiều xe máy đến tận chân cầu Bến Lức (thị trấn Bến Lức, Long An), cách hiện trường ban đầu khoảng hơn 200 mới dừng lại.

Tại hiện trường quanh ngã tư Bình Nhựt, có ba nhóm xe máy nằm chồng lên nhau. Nạn nhân, đồ đạc, phụ tùng xe máy vương vãi khắp nơi. Dưới chân cầu Bến Lức, 4 xe máy vẫn còn kẹt cứng dưới gầm trước đầu xe kéo.

Nhiều xe máy vẫn còn kẹt dưới gầm xe chở hàng. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo một số người dân chạy cùng chiều với xe container trước khi xảy ra tai nạn cho biết, chiếc xe này đã có biểu hiện chạy quá tốc độ, bấm còi nhiều từ khi còn cách hiện trường tai nạn khoảng 5 cây số. Công an đang tìm kiếm camera dọc đường để xem lại hình ảnh lúc gây tai nạn.

Vẫn còn đang trong cơn thất thần, anh Vũ Thanh Tâm (ngụ Đồng Tháp) cho biết, anh đang chở vợ đi ngang ngã tư Bình Nhựt thì thấy đèn đỏ nên dừng lại, nhưng bất ngờ xe container lao từ phía sau đến tông vào những người đang chờ đèn đỏ phía tay phải của anh.

“Chiếc xe container chạy thẳng đến trụ đèn đỏ, nhưng tài xế đã lách vào phía trong tim đường và tiếp tục ‘lùa’ thêm nhiều xe máy khác,” anh Tâm cho biết.

Anh Trần Quốc Lợi (chạy xe ôm) ở gần hiện trường vụ tai nạn kể lại: “Nhiều xe máy lăn lóc cách người cả chục mét.”

Anh Lợi cùng người dân gần đã chặn một chiếc xe ba gác chạy qua hiện trường để chở 5 nạn nhân đến Bệnh Viện Đa Khoa huyện Bến Lức.

Tường thuật sự việc, báo Tuổi Trẻ cho biết theo tin giấu tên từ Công An huyện Bến Lức thì xe container trên thuộc một doanh nghiệp ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức. Nguyên nhân ban đầu là do “xe container bị đứt thắng.”

Báo Thanh Niên trích lời Bác Sĩ Huỳnh Minh Phúc, phó giám đốc phụ trách Sở Y Tế tỉnh Long An, cho biết sau vụ tai nạn có 18 người cấp cứu tại Trung Tâm Y Tế Bến Lức. Sau đó có 7 người được chuyển lên Bệnh Viện Chợ Rẫy, trong đó có 2 người bị chấn thương rất nặng.

Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ngoài ra, chuyển Bệnh Viện Đa Khoa Long An 4 người; chuyển Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình Sài Gòn 1 người; khoảng 3-5 người bị thương nhẹ nằm ở Trung Tâm Y Tế Bến Lức.

Sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên, tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An) đã rời khỏi hiện trường.

Đến 5 giờ chiều cùng ngày, giới hữu trách đã bắt đầu kéo dải ruy băng phong tỏa hiện trường để điều tra.

Ông Phùng Văn On, ủy viên thường trực Ban An Toàn Giao Thông tỉnh Long An, cho biết đây là một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng nhất xảy ra ở tỉnh Long An từ trước đến nay. (Tr.N)

Video: Việt Nam 24 giờ Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT