Saturday, April 20, 2024

Lũ lụt ở Hà Giang, Lai Châu: 14 người chết, 11 mất tích

HÀ GIANG, Việt Nam (NV) – Thiên tai hợp với “nhân tai” làm cho 14 người chết trong khi còn 11 người nữa ghi nhận mất tích vì 3 ngày lũ lụt tại hai tỉnh Lai Châu và Hà Giang, đường sá hư hỏng, nhà trôi.

Theo tin tức “Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai – Ủy Ban Quốc Gia” được các báo tại Việt Nam trích dẫn, tính đến 17 giờ chiều ngày Thứ Hai, 25 Tháng Sáu, 2018, số nạn nhân thiệt mạng và mất tích vì mưa lũ gậy ngập lụt tại khu vực các tỉnh Tây Bắc tiếp tục được thông báo cập nhật với những con số cao hơn.

Mưa lũ, “lũ quét” và sạt lở đất đã làm 14 người thiệt mạng trong đó 3 người tại các tỉnh Hà Giang và 11 người tại tỉnh Lai Châu. Riêng tỉnh Lai Châu còn có 11 người mất tích do lũ cuốn trôi và 7 người bị thương.

“Lũ quét” là cách gọi tại Việt Nam về một loại lũ có tốc độ mực nước lên rất nhanh khi một khối lượng nước khổng lồ di chuyển nhanh từ địa hình cao xuống thấp. Thủy điện xả lũ đột ngột với một khối lượng nước thật lớn trong thời gian rấp rút để tránh vỡ đập như thủy điện tại Hà Giang đang làm là một trong những thí dụ cụ thể.

Cư dân phải di chuyển bằng thuyền bè ở trung tâm thị xã Hà Giang vì thủy điện xả lũ. (Hình: VNExpress)

Theo tin tức khí tượng, mua và lũ lụt sẽ còn kéo dài ít nhất đến ngày 26 Tháng Sáu nên những thiệt hại của các tỉnh miền Tây Bắc Việt Nam có thể còn lên cao hơn nữa.

Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 25 Tháng Sáu, 2018, “ủy ban quốc gia” nói trên làm thống kê được Thông Tấn Xã Việt Nam thuật lai, đưa ra con số thiệt hại tài sản gồm 67 ngôi nhà bị đổ, cuốn trôi tại các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên; 379 nhà bị hư hỏng, thiệt hại và di dời khẩn cấp; 751 nhà tại Hà Giang và 18 nhà tại Lào Cai bị ngập nước.

Về nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản, thiệt hại phần lớn xảy ra tại 2 tỉnh Hà Giang và Lai Châu với hơn 735 ha lúa và hoa màu bị mất và thiệt hại do mưa lũ; 87 con gia súc bị chết và 14 ha ao thủy sản bị cuốn trôi.

Theo nguồn tin vừa kể, tại Lai Châu, các tuyến đường quốc lộ 4D đoạn qua xã Sơn Bình, huyện Tam Đường; Quốc lộ 32; Quốc lộ 279; Quốc lộ 4H; Quốc lộ 4C bị sạt lở nặng nề gây ách tắc giao thông. Một số tuyến đường tỉnh lộ thuộc Lai Châu bị sạt lở còn gây tắc nghẽn giao thông Ngoài ra, 3 cầu treo và 3 cầu bê tông nhỏ của tỉnh Lai Châu cũng bị lũ cuốn trôi.

Cơ quan kể trên tổng kê thiệt hại về kinh tế sau ba ngày mưa lũ nghiêm trọng ước tính hơn 110 tỷ đồng.

Theo cơ quan khí tượng được tờ Tuổi Trẻ tường thuật, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với xoáy thấp phân tích trên, từ ngày 25 Tháng Sáu đến sáng ngày 27 Tháng Sáu ở miền Bắc có mưa rào và giông trên diện rộng, khu vực vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh.

Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, mưa đá và gió giật mạnh. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT