TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Nhiều đoạn trên sông Vàm Cỏ Đông qua tỉnh Tây Ninh bị lục bình bủa vây, khiến việc đi lại của người dân vất vả, khó khăn.
Theo ghi nhận của báo Thanh Niên hôm 25 Tháng Ba, hơn mười ngày qua, nhiều đoạn sông Vàm Cỏ Đông chảy qua các huyện Châu Thành, Bến Cầu, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, bị lục bình (còn gọi là bèo Tây, bèo Nhật Bản) phủ kín cả mặt nước, gây cản trở tàu thuyền lưu thông.

“Thời điểm này, nhiều nơi đang vào mùa gặt, tình trạng lục bình xuất hiện dày đặc gây không ít khó khăn cho việc vận chuyển lúa của người dân. Việc đi lại tốn nhiều thời gian, nhiên liệu và gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất,” ông Nguyễn Thanh Quân, 50 tuổi, ở xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, cho biết.
Ông Cao Minh Tuấn, 45 tuổi, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, cho biết thêm: “Trước đây, khi không có lục bình thì đi qua ruộng chỉ mất khoảng 5 phút, nhưng nay đi 1-2 tiếng, có khi mất cả buổi. Tiền nhiên liệu từ đó cũng tăng đáng kể. Chưa hết, tình trạng tàu ghe bị hư xảy ra thường xuyên hơn. Những lúc như thế phải đợi và chi tiền để ghe lớn kéo giúp.”

Nói với báo đài trong nước, ông Nguyễn Ngọc Châu, phó giám đốc Sở Xây Dựng, cho biết trong năm 2024, sở đã cho chế tạo chiếc cuốc loại gầu lớ dạng lưới sắt để vớt lục bình và cho thấy “có hiệu quả.” Do vậy, trong năm 2025, đơn vị đã đầu tư thêm hai chiếc cuốc loại này, đồng thời bố trí nhân viên tăng ca liên tục, máy móc hoạt động hết công suất làm việc từ 10-12 giờ/ngày để trục vớt lục bình.
“Việc trục vớt lục bình gặp nhiều khó khăn do trong những năm gần đây, tình hình biến đổi khí hậu ‘diễn biến khá phức tạp.’ Lục bình phát triển nhanh vào mùa nắng, phạm vi trục vớt rộng lớn, trong khi số lượng phương tiện xử lý lại có giới hạn. Do đó hiện nay không thể xử lý dứt điểm lục bình trên sông vào mùa nắng, mà cần phải đầu tư thêm thiết bị, phương tiện, bố trí phương tiện hợp lý trên từng đoạn sông,” ông Châu biện minh. (Tr.N) [kn]















































































