Một bà ở Yên Bái bị phạt tiền vì viết Facebook ‘xúc phạm uy tín công an’

YÊN BÁI, Việt Nam (NV) – Một bà ở huyện Lục Yên bị công an xử phạt hành chính 7.5 triệu đồng ($320) với cáo buộc “Đăng tải nội dung thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức trên mạng xã hội.”

Theo báo Yên Bái, người bị công an quy chụp là bà Hoàng Thị H. ở xã Mường Lai, huyện Lục Yên, đã viết trên Facebook nội dung: “Công an hình như chỉ chờ bắt covy [COVID-19], còn cái bọn đánh bài cả đêm đ** bị bắt.”

Đáng lưu ý, nội dung Facebook bị cáo buộc là “vi phạm” của bà H. chỉ nhận được 54 lượt “like” và 28 lượt “comment.”

Báo Yên Bái tường thuật, bà H. cho biết sáng ngày 18 Tháng Tư, bà dùng tài khoản Facebook “Huyen Huyen” của mình để post nội dung trên vì chồng bà đi qua đêm không về nhà. Nghi chồng đi đánh bài nên bà tức giận viết post với ý ám chỉ thói tật của chồng.

Báo này nói bà H. “đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 và uy tín của lực lượng công an.”

Bà H. là trường hợp mới nhất trong hàng trăm người bị công an các địa phương xử phạt hành chính với cáo buộc mơ hồi liên quan đến post Facebook.

Trụ sở Công An tỉnh Yên Bái. (Hình: Tuổi Trẻ Thủ Đô)

Hồi cuối Tháng Ba, báo Người Đưa Tin cho hay, hai người khác ở Yên Bái, được viết tắt danh tánh là HVT và PTT bị công an huyện Lục Yên xử phạt 25 triệu đồng ($1,067) vì hành vi “Đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 trên trang cá nhân.” Post Facebook của hai người này bị cho là “đã gây hoang mang, lo lắng cho người dân trên địa bàn.”

Còn theo báo VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm 9 Tháng Tư, tại Yên Bái đã xuất hiện hàng chục người “đăng tin sai sự thật liên quan đến COVID-19 trên không gian mạng, gây ảnh đến tâm lý người dân và công tác phòng chống dịch của chính quyền địa phương.” Trong số này, công an xử phạt bảy người, thu được 75 triệu đồng ($3,201), yêu cầu 22 người cam kết “không post thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.”

Đáng lưu ý, các trường hợp xử phạt hành chính nêu trên đều là quyết định đơn phương của công an hoặc Sở Thông Tin Truyền Thông, trong lúc những người bị cáo buộc đều phải ký cam kết “tự gỡ post và không tái phạm.” Tất cả những người này không được quyền kháng cáo hay cậy nhờ luật sư bào chữa. Ngoài ra, tên tuổi và hình ảnh của họ còn bị báo đảng bêu riếu nhằm mục đích răn đe người khác.

Theo trang web Bộ Công An CSVN, tính đến trung tuần Tháng Ba, công an các tỉnh thành đã “mời làm việc” 654 người với cáo buộc “Đưa tin sai sự thật” và xử phạt vi phạm hành chính đối với 146 người. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT