Thursday, April 18, 2024

Một huyện ở Quảng Ninh ‘khốn đốn’ vì sét đánh

QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Toàn huyện đảo du lịch Cô Tô đã bị cúp điện suốt 3 ngày qua và tình trạng này sẽ còn kéo dài. Cúp điện kèm theo mất nước sạch khiến người dân và du khách trên đảo nhốn nháo.

Ngày 20 Tháng Sáu, nói với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Thanh Tĩnh, giám đốc công ty điện lực Quảng Ninh, cho biết toàn bộ huyện đảo Cô Tô đang bị mất điện do bị sét đánh hỏng đường dây điện 22 kV ở khu vực đảo Ba Mùn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Tĩnh cho hay, lãnh đạo huyện này khuyến cáo du khách không nên ra ngoài đảo vì việc mất điện còn có thể kéo dài.

Trước đó, truyền thông Việt Nam loan tin, khoảng 13 giờ ngày 18 Tháng Sáu, mưa giông và sấm sét đã đánh sập đường dây truyền tải điện 22 kV cấp điện cho huyện Cô Tô và 5 xã đảo của huyện Vân Đồn.

Tuy nhiên, do “đặc thù đường dây 22kV” vốn ở trên địa hình phức tạp, vả lại tình hình thời tiết xấu nên ngày 19 Tháng Sáu, chỉ mới khôi phục, cấp điện trở lại cho 5 xã đảo thuộc huyện Vân Đồn.

Cầu cảng Cô Tô. (Hình: Lao Động)

Tờ Lao Động nói, việc mất điện đúng vào thời điểm nắng nóng gay gắt, khiến cuộc sống của hàng trăm ngàn người dân đảo lộn, nhiều du khách đang có kỳ nghỉ trên đảo hứng chịu nhiều phiền toái.

Ông Vũ Thanh Minh, chủ một khách sạn trên đảo Cô Tô cho báo này biết, hiện chỉ có các khách sạn lớn được trang bị hệ thống phát điện công suất lớn mới tạm chống chọi được với tình trạng mất điện kèm theo mất nước sạch.

“Tôi được biết sẽ mất rất nhiều thời gian để có điện trở lại. Máy phát điện thì có nhưng xăng dầu đều phải mua từ đất liền ra, vậy người dân và du khách sẽ phải chống chọi như thế nào trong thời tiết khắc nghiệt hiện nay?,” ông Minh bày tỏ.

Đại diện Cảng Quảng Ninh tại Vân Đồn cho biết, một số du khách đến cảng Cái Rồng, huyện Vân Đồn để đi tàu ra Cô Tô nhưng khi biết thông tin mất điện nên quay về, một số người khác vẫn tiếp tục đi vì lỡ từ xa đến. Trong khi đó nhà cầm quyền địa phương lại không hề có thông báo chính thức và rộng rãi về việc mất điện ở Cô Tô.

Ông Trần Như Long, chủ tịch huyện Cô Tô cho hay: “Hiện trên đảo Cô Tô còn khoảng 4,000 du khách. Tới nay ngành điện lực vẫn chưa tìm ra được vị trí bị hư nên chưa biết khi nào ở Cô Tô mới có điện trở lại.” (Tr.N)

Nghi án trụ sở công an phường ở Sài Gòn bị đặt bom

MỚI CẬP NHẬT