Friday, April 26, 2024

Một số tỉnh, thành ở Việt Nam đang tái phát dịch tả heo Phi Châu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CSVN lo ngại nguy cơ lây lan diện rộng dịch tả heo Phi Châu thời gian tới là rất cao.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, thời gian gần đây, báo cáo của cơ quan thú y các tỉnh, thành phố cho thấy dịch tả heo Phi Châu đang tái phát một hoặc nhiều lần tại các xã. Đơn cử như các địa phương Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Nam…

Dịch tả heo Phi Châu bắt đầu xâm nhập và nhiễm vào Việt Nam từ đầu năm 2019. Đến nay, đã có 99% số xã có bệnh dịch tả heo Phi Châu qua 30 ngày không phát sinh dịch. Đặc biệt, một số địa phương đã thông báo hết bệnh dịch tả heo Phi Châu.

Tuy nhiên gần đây Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CSVN lo ngại nguy cơ bệnh dịch tả heo Phi Châu tiếp tục tái phát và lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao. Nhất là khi hiện nay, điều kiện nuôi tái đàn heo, tăng đàn heo ngày càng gia tăng, việc áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học còn hạn chế ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.

Chiều 5 Tháng Năm, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn CSVN đã có văn bản gửi Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương yêu cầu tập trung phòng, chống dịch tả heo Châu Phi tái phát, lây lan diện rộng.

Bộ này cũng yêu cầu các tỉnh chủ động giám sát để sớm phát hiện các ổ dịch, giải quyết kịp thời không để dịch lây lan rộng. (TS)

MỚI CẬP NHẬT