Mỹ mời Việt Nam dự tập trận RIMPAC, không mời Trung Quốc

HONOLULU, Hawaii (NV) – Việt Nam là một trong 24 nước được Mỹ mời dự tập trận RIMPAC dự trù diễn ra vào giữa Tháng Tám tới đây.

Năm nay, cũng như kỳ tập trận RIMPAC 2018 ( “Vành Đai Thái Bình Dương”), Trung Quốc không được mời vì những hành vi quân sự trong tham vọng bá quyền bành trướng muốn nuốt trọn Biển Đông.

Chương trình tập trận hải quân khu vực Á Châu Thái Bình Dương hai năm diễn ra một lần ở khu vực Hawaii kỳ này sẽ không có các chương trình thực tập trên bộ để tránh lây nhiễm COVID-19, theo phát ngôn viên Hạm Đội Ba của Hoa Kỳ thông báo về chương trình tập trận kỳ này.

Như vậy chỉ còn có các chương trình phối hợp hoạt động giữa lực lượng hải quân các nước trên biển dự trù diễn ra từ ngày 17 đến 31 Tháng Tám.

Tham dự cuộc tập trận trên biển của 25 quốc gia gồm 46 tàu mặt nước, 5 tàu ngầm, 17 lực lượng trên bộ, hơn 200 máy bay các loại với 25,000 quân nhân các cấp tham dự trong cuộc tập trận RIMPAC hồi năm 2018.

Năm nay số lượng tàu, máy bay, và người tham dự bao nhiêu chưa thấy công bố các con số được cập nhật.

Những nước được Mỹ mời tham dự tập trận RIMPAC 2020 gồm có Úc, Brunei, Canada, Chile, Colombia, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Israel, Nhật, Malaysia, Mexico, Hòa Lan, New Zealand, Peru, Nam Hàn, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Tonga, Anh, và Việt Nam.

Tuy nhiên, người ta không biết Hà Nội có cho một chiến hạm nào đến tham dự hay không.

Tại RIMPAC 2018, Việt Nam chỉ đưa một đoàn sĩ quan đến tham gia.

Một bản tin của TTXVN ngày 26 Tháng Sáu, 2018 viết rằng một đoàn gồm tám sĩ quan tham mưu, tới đảo Hawaii, tham gia nội dung “diễn tập sở chỉ huy hợp phần hỗ trợ nhân đạo – giảm nhẹ thiên tai.” (TN) (đ.d.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT