Thursday, April 25, 2024

Mỹ nói CSVN giấu nợ công ty nhà nước

WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ CSVN công khai khoản ngân sách mà họ đề nghị cũng như số tiền đã chi tiêu, nhưng không công bố báo cáo cuối năm trong khoảng thời gian hợp lý, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho hay.

Trong Báo Cáo Minh Bạch Tài Chánh 2021 về Việt Nam đưa ra hôm Thứ Sáu, 25 Tháng Sáu, cơ quan này còn cho biết chính phủ CSVN không công khai nợ của các công ty nhà nước.

Công nhân xây cầu ở Hà Nội, Việt Nam, hôm 15 Tháng Sáu. (Hình minh họa: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images)

Cũng theo bản báo cáo, tài liệu về ngân sách mà chính phủ CSVN công bố cho thấy thông tin “khá đầy đủ” về kế hoạch chi tiêu cũng như nguồn doanh thu, như doanh thu từ tài nguyên thiên nhiên, nhưng họ vẫn không minh bạch về các khoản thu/chi ngoài ngân sách (off-budget).

“Thông tin về ngân sách nhìn chung đáng tin cậy, nhưng chính phủ (Việt Nam) vẫn trong quá trình áp dụng tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế,” bản báo cáo viết.

“Mặc dù không đáp ứng tiêu chuẩn độc lập của quốc tế, cơ quan kiểm toán cao nhất (của Việt Nam) có xem xét giải thích của chính phủ và công khai bản báo cáo của mình,” theo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Về thủ tục ký hợp đồng hoặc cấp phép khai thác tài nguyên thiên nhiên, chính phủ CSVN nêu rõ trong luật và dường như tuân thủ luật trên thực tế, Bộ Ngoại Giao cho hay.

Tuy nhiên, thông tin căn bản về khai thác tài nguyên thiên nhiên không phải lúc nào cũng được công khai, cơ quan này lưu ý.

Báo Cáo Minh Bạch Tài Chánh 2021 của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đánh giá các chính phủ được nêu ra trong Báo Cáo Minh Bạch Tài Chánh 2014 và Equatorial Guinea.

Bản báo cáo đánh giá những chính phủ nào không đáp ứng tiêu chuẩn minh bạch tài chánh tối thiểu của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để cho thấy những chính phủ đó tiến bộ ra sao trong giai đoạn xem xét từ ngày 1 Tháng Giêng đến 31 Tháng Mười Hai, 2020. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT