Thursday, April 25, 2024

Hải Quân Mỹ tiếp tục duy trì ‘tự do hải hành’ trên Biển Đông

WASHINGTON DC (NV) – Hải Quân Mỹ tiến hành các cuộc tự do hải hành trên Biển Đông nhằm gởi tín hiệu cho Bắc Kinh biết Hoa Kỳ tiếp tục bảo vệ tự do hàng hải và thương mại cho mọi quốc gia.

Trong cuộc họp báo ở Ngũ Giác Đài hôm Thứ Ba, 5 Tháng Năm, cùng với Tham Mưu Trưởng liên quân Mark A, Milley, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Mark T. Esper nói như trên khi đả kích “các đối thủ chiến lược của chúng ta đang lợi dụng cuộc khủng hoảng toàn cầu từ đại dịch COVID-19 cho những lợi ích của họ trong khi gây thiệt hại cho những nước khác”.

Ông Asper cho hay đảng Cộng Sản Trung Quốc mở chiến dịch tuyên truyền đổ vạ sự đối phó (vừa chậm vừa yếu làm hàng trăm ngàn người chết) với đại dịch cho các nước khác trong khi đánh bóng hình ảnh của họ. Dù vậy, Bắc Kinh vẫn không ngừng các hành động chèn ép các nước khác trên Biển Đông.

Ông kể ra hành động Trung Quốc như đe dọa Hải Quân Philipines, đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam rồi lại còn đe dọa hoạt động dò tìm và khai thác dầu khí trên biển của các nước khác.

Phản ứng lại các trò của Bắc Kinh, hoạt động của Hải Quân Hoa Kỳ qua các chiến dịch tự do hải hành là “gửi một thông điệp rõ rệt cho Bắc Kinh biết rằng chúng ta tiếp tục bảo vệ tự do hàng hải và thương mại cho mọi quốc gia, lớn cũng như nhỏ,” lời ông Asper trong cuộc họp báo.

Trong khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Asper phát biểu ở Ngũ Giác Đài, tờ Hoàn Cầu Thời Báo, cái loa tuyên truyền thường được Bắc Kinh dùng để đe dọa, đưa tin Hải Quân Trung Quốc mở các cuộc tập trận trên Biển Đông để “chống lại bất cứ sự khiêu khích nào của Mỹ,” cho dù Mỹ lại tiếp tục cho các mẫu hạm hoạt động sau khi phải về bến vì dịch bệnh COVID-19.

Hoàn Cầu Thời Báo kể ra cả cuộc tập trận của phi công chiến đấu hải quân xuất phát ở căn cứ trên đảo Hải Nam đến cuộc tập trận trên biển ở khu vực quần đảo Trường Sa, cùng với các máy bay chống tàu ngầm dược chiếu trên hệ thống truyền hình CCTV các ngày Thứ Hai và Thứ Ba vừa qua. Các cuộc tập trận được thực hiện để chuẩn bị đối phó với sự tái tục “khiêu khích” của Mỹ sau khi đại dịch qua đi.

Hoàn Cầu thời báo còn khoe rằng lực lượng hải quân của họ đã xua đuổi các chiến hạm Mỹ khi đi vào phạm vi 12 hải lý của các đảo tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tuy nhiên, ông Carl Thayer, chuyên viên các vấn đề Biển Đông của Học Viện Quốc Phòng Hòa Gia Úc, nói rằng Bắc Kinh tuyên truyền “trục xuất” tàu chiến Mỹ chỉ là tuyên truyền bịa đặt. (TN) (kn)

MỚI CẬP NHẬT