Saturday, April 20, 2024

Ngô Xuân Lịch có ‘bàn chuyện Biển Đông’ với Ngụy Phượng Hòa?

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tại cuộc họp báo định kỳ hôm 23 Tháng Năm, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao CSVN tiết lộ, Tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng CSVN “sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện Đối Thoại Shangri-La lần thứ 18 dự trù diễn ra hôm 1 và 2 Tháng Sáu tại Singapore.”

Đối Thoại Shangri-La là một diễn đàn an ninh liên chính phủ tổ chức hàng năm bởi một tổ chức cố vấn độc lập– Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Quốc Tế (IISS).

Sự kiện này gây chú ý với việc lần đầu tiên sau 8 năm, Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc, nay là ông Ngụy Phượng Hòa, tham dự.

Theo tường thuật của tờ Người Lao Động, tại cuộc họp báo nêu trên, một phóng viên đặt câu hỏi: “Việt Nam có nêu vấn đề quân sự hóa biển Đông của Trung Quốc tại diễn đàn cũng như trong tiếp xúc song phương với phía Trung Quốc không?”

Tuy vậy, bà Hằng đưa ra lời đáp chung chung và mơ hồ: “Việc Việt Nam tham dự Đối Thoại Shangri-La thể hiện vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong việc giải quyết các thách thức an ninh chung, qua đó xây dựng lòng tin, làm nền tảng thúc đẩy hợp tác vì hoà bình và phát triển. Đây là mục tiêu chính và quan trọng của việc đoàn Việt Nam dự Đối Thoại Shangri-La lần này.”

Cũng tại buổi họp báo hôm 23 Tháng Năm, người ta thấy bà Hằng mạnh miệng “phản đối Trung Quốc tổ chức đua thuyền buồm ở Hoàng Sa và việc tàu cào nghêu Trung Quốc tăng cường hoạt động ở Biển Đông”.

Bà Hằng tiếp tục lặp lại câu trả lời muôn thuở” mỗi khi phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến Biển Đông và tranh chấp với Trung Quốc: “Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa theo quy định của luật pháp quốc tế. Việc Trung Quốc tiếp tục tổ chức cuộc đua thuyền buồm cúp Ty Nam tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, trái với Thỏa Thuận Về Các Nguyên Tắc Cơ Bản Chỉ Đạo Giải Quyết Vấn Đề Trên Biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, tinh thần Tuyên Bố Về Ứng Xử Của Các Bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình và không có lợi cho việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.”

Đáng lưu ý, các thông tin nêu trên được đưa ra trong bối cảnh Phó Thủ Tướng, Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh đang có chuyến thăm Hoa Kỳ và hội đàm với Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo.

Thông Tấn Xã Việt Nam tại Washington tường thuật về cuộc gặp này:  “Về vấn đề Biển Đông, hai bên [Mỹ và Việt Nam] tái khẳng định ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS; tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện hiệu quả và đầy đủ DOC. Phía Hoa Kỳ khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương nhằm duy trì trật tự dựa trên luật lệ, thúc đẩu hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực quan trọng này.”

Cũng cần nói thêm rằng Đối Thoại Shangri-La hiện chỉ được xem như một diễn đàn về quân sự khu vực, nơi các đoàn đại biểu có thể nêu và tiếp nhận ý kiến chứ chưa có một cơ chế ràng buộc nào, hoặc đem lại sự thay đổi đáng kể về chính sách quân sự, quốc phòng của các nước trong khu vực sau đó.

Sau khi Đối Thoại Shangri-La năm ngoái khép lại, các báo nhà nước ở Việt Nam tường thuật: “Các phái đoàn thể hiện sự lạc quan về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời tỏ ra lo ngại trước những diễn biến tại Biển Đông.”

Tại sự kiện đó, Trung Tướng Hà Lôi, phó giám đốc Học Viện Khoa Học Quân Sự Trung Quốc, dẫn đầu đoàn đại biểu nước này và “có lập luận ngang ngược khiến đoàn Trung Quốc hứng chịu nhiều chỉ trích và cảm thấy lạc lõng,” theo VnExpress hồi Tháng Sáu, 2018. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT