SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trong khi đại dịch COVID-19 vẫn còn ở Việt Nam, thì dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát tại Sài Gòn và các tỉnh thành phía Nam.
Báo Zing dẫn thống kê của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Sài Gòn, cho hay trong tuần thứ 18, thành phố ghi nhận được sáu ổ dịch sốt xuất huyết nhỏ mới phát sinh ở bảy phường, xã thuộc 4/24 quận, huyện, tăng thêm hai ổ dịch mới so với tuần thứ 17, với 65 trường hợp mắc bệnh. Ngành y tế đã cho phun hóa chất các ổ dịch, diệt loăng quăng tại các điểm nguy cơ ở 15 phường, xã thuộc 5/24 quận, huyện trong thành phố Sài Gòn.
Như vậy, từ đầu năm 2020 đến nay ngành y tế ghi nhận 6,478 ca sốt xuất huyết, giảm 70.1% so với cùng kỳ năm 2019 (21,631 ca). Tuy nhiên, hiện ở Sài Gòn và các tỉnh phía Nam đang chuẩn bị vào mùa mưa. Đây là thời tiết thuận lợi để dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh.
Riêng các bệnh truyền nhiễm khác như sởi, tay chân miệng… tại Sài Gòn từ đầu năm đến nay “có xu hướng giảm mạnh” so với cùng kỳ năm 2019. Chẳng hạn như bệnh sởi ghi nhận chỉ có 453 trường hợp. Nguyên nhân là thời gian qua trẻ em nghỉ học để phòng ngừa dịch COVID-19 nên nguy cơ lây bệnh giảm.
Trong khi đó, chiều 4 Tháng Năm, tại cuộc họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh của Ban Chỉ Đạo Phòng Chống Dịch COVID-19 Sài Gòn, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, giám đốc Sở Y Tế cho biết trong số 53 bệnh nhân xuất viện, có đến chín ca dương tính trở lại là các bệnh nhân thứ 92, 124, 151, 207, 224, 235, 65, 157 và 206. Tất cả đã được chuyển đến bệnh viện Dã Chiến Củ Chi điều trị.
Sau khi nghe giám đốc Sở Y Tế báo cáo tình hình, ông Lê Thanh Liêm, phó chủ tịch Sài Gòn, nhận định: “9/53 ca đã chữa khỏi nay dương tính trở lại, tỷ lệ khá cao và rất quan ngại. Thành phố phải tiếp tục cách ly điều trị các ca này. Ngoài ra, khu vực mà các bệnh nhân tái nhiễm cũng phải cách ly theo quy định,” báo VietNamNet dẫn lời ông Liêm.

Cũng theo ông Liêm, các ca tái nhiễm hầu hết ở quận 2, xuất phát từ quán bar Buddha và một ca ở quận 1.
Ngoài chín ca tái nhiễm, Sài Gòn cũng còn hai ca COVID-19 đang điều trị, trong đó bệnh nhân thứ 91 là phi công người Anh vẫn trong tình trạng nguy kịch “mở khí quản, chạy ECMO, phổi trái Bline nhiều, đông đặc vùng thấp.” Riêng bệnh nhân thứ 271 là nam 37 tuổi người Anh, một chuyên gia dầu khí cũng người Anh, nhập cảnh phi trường Tân Sơn Nhất cùng 13 chuyên gia khác trên chuyến bay AXY 2504 được thuê riêng từ Anh sang Việt Nam đang được điều trị tại bệnh viện Dã Chiến Củ Chi. Hiện tại, bệnh nhân này “không sốt, không ho, không đau họng hoặc các triệu chứng khác.”
Theo Sở Y Tế Sài Gòn, trước tình hình có nhiều trường hợp tái dương tính, sở này đã yêu cầu thực hiện giám sát ngoại trú hằng ngày các trường hợp này thông qua việc lấy mẫu xét nghiệm virus COVID-19 cho đến ngày thứ 30 sau khi khỏi bệnh.
Những người cách ly tập trung sau khi nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được lấy mẫu xét nghiệm bốn lần (vào ngày đầu tiên, ngày thứ 5, ngày thứ 10 và ngày cuối cùng trước khi hoàn tất 14 ngày), thay vì chỉ lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của thời gian cách ly như quy định chung. Song song đó, ngành y tế cũng nhắc nhở và tiếp tục yêu cầu bệnh nhân phải tuân thủ tuyệt đối các quy định cách ly tại nhà trong 14 ngày.
Bộ Y Tế CSVN cho biết tính đến chiều tối ngày 4 Tháng Năm, Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới nào, vẫn tạm dừng ở số 271 trường hợp. (Tr.N)















































































