VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Một ngày sau khi dùng xăng tự thiêu, ông Mười Hên, tên thật là Lê Tấn Thành, 58 tuổi, ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, qua đời tại bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn.
Ông Mười Hên từng được các báo ở Việt Nam ca ngợi là “người hùng,” vì dùng cưa máy cứu 11 người gặp nạn trong vụ sập cầu Cần Thơ xảy ra cách đây 16 năm.

Tờ Tuổi Trẻ hôm 12 Tháng Năm, dẫn lời bà Lê Thị Kim Phương, con gái ông Mười Hên, kể, sau khi cha của bà tự mua xăng đốt mình, lúc nhập viện ở Cần Thơ và sau đó chuyển lên Sài Gòn, ông vẫn còn tỉnh táo, nhận biết người thân và nói chuyện được.
Nhưng đến sáng 12 Tháng Năm, ông Mười Hên chuyển biến nặng và qua đời.
“Cha dùng hết sức lực cuối cùng thì thào nói với tôi rằng cha tức vì ngu hơn người ta. Con phải đi đòi tiền lại cho cha. Lúc trước tôi đã gọi cho người này rồi, nhưng cha tôi can ngăn và nói chuyện làm ăn, thôi con bỏ qua đi,” bà Phương cho hay.
Cũng theo lời bà Phương, một phụ nữ chưa rõ danh tính, sống cùng xã Mỹ Hòa thiếu nợ cha bà 1 tỷ đồng ($42,625).
Hôm 11 Tháng Năm, ông Mười Hên đi đòi tiền bất thành sau đó mua xăng tự thiêu.
Bản tin của tờ Tuổi Trẻ dẫn lời một hàng xóm của ông Mười Hên kể, sau vụ cứu người tại cầu Cần Thơ, ông được nhiều người tặng quà, xe gắn máy và nhiều thứ khác. Cuộc sống của ông từ đó đỡ vất vả hơn, nhưng ông vẫn làm nghề cưa cây.
Cũng theo người hàng xóm, cách đây một, hai năm, ông Mười Hên phất lên nhờ làm môi giới bất động sản, sắm cả xe hơi. Nhưng năm vừa rồi, bất động sản lao dốc, ế ẩm không ai mua nên ông Mười Hên vay tiền nhiều người trong xóm.
Ông lấy tiền vay của hàng xóm đem đi hùn hạp làm ăn với người phụ nữ kể trên.

Theo Wikipedia, vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ xảy ra vào ngày 26 Tháng Chín, năm 2007, tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
Thời điểm đó, hai nhịp cầu dẫn cao khoảng 30 mét giữa ba trụ cầu đang được xây dựng thì bị đổ sập, kéo theo giàn giáo cùng nhiều công nhân, kỹ sư xuống đất.
Tổng số người thiệt mạng được xác nhận trong vụ này là 55 người.
Nhà chức trách công bố nguyên nhân vụ sập nhịp cầu Cần Thơ là do “lún lệch đài móng trụ tạm.” (N.H.K) [kn]

































































